“Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn” và “Thêm xanh cho rừng già“

Để chào mừng "Năm Du lịch quốc gia" 2021, lần đầu tiên tại Vườn quốc gia Cúc Phương (ở tỉnh Ninh Bình) sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động, sự kiện văn hóa du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 4-2 đến 26-2 (tức từ 23 tháng chạp năm Canh Tý đến 15 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia 2021” do tỉnh Ninh Bình đăng cai và “Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn”, đồng thời hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, với kỳ vọng xây dựng Cúc Phương thành một vườn quốc gia kiểu mẫu, trường học lớn về giáo dục trải nghiệm thiên nhiên, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) thông cáo, từ ngày 4-2 đến 26-2 (tức từ 23 tháng chạp năm Canh Tý đến 15 tháng Giêng năm Tân Sửu), sẽ diễn ra “Hội xuân Cúc Phương 2021” với chủ đề “Thêm xanh cho rừng già”.
Triển khai các hạng mục chuẩn bị cho lễ hội du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương 2021

Trung tâm của chuỗi hoạt động là khuôn viên hồ Mạc – nơi diễn ra “không gian văn hóa Mường”, nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng người Mường bản địa – một thành tố quan trọng, làm nên giá trị của di sản thiên nhiên Cúc Phương.

Nhảy sạp - không gian văn hóa Mường tại Cúc Phương

Cùng lúc, các hoạt động tham quan, du lịch sẽ diễn ra tại các điểm nổi tiếng của Vườn quốc gia Cúc Phương, như: Trung tâm Du khách, chương trình Cứu hộ linh trưởng nguy cấp, chương trình Bảo tồn tê tê và thú ăn thịt nhỏ, chương trình Bảo tồn rùa, Bảo tàng Cúc Phương, Vườn thực vật Cúc Phương, động Người Xưa…

Gấp rút triển khai các hạng mục cho lễ hội tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong dịp Tết 2021

Các hoạt động chi tiết trong ngày khai mạc 4-2, tức 23 tháng Chạp gồm: Khai trương mô hình mê cung “kỳ thú Cúc Phương” với diện tích gần 3.000m2 tại sân vận động hồ Mạc. Mê cung lấy cảm hứng từ hình dáng một món quà vô giá, dấu ấn “đặc trưng” trong lịch sự kiện thiên nhiên Cúc Phương. 

Khai trương cụm trò chơi dân gian tại khu vực hồ Mạc, gồm một số trò chơi dân gian độc đáo, mang bản sắc dân tộc, như: ném còn, đu tiên, bập bện, cà kheo... Dựng cây nêu truyền thống, gói 300-500 bánh chưng tết.

Mô hình "Mê cung" rộng 3.000m2 tại Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ khai mạc vào ngày 4-2 sắp tới
"Mê cung" được thiết kế hoàn toàn bằng tre nứa tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Các ngày 14 và 15-2 (mùng 3 và mùng 4 Tết): workshop “Vạn sắc màu – Một tình yêu”, Cúc Phương sẽ trở thành mái nhà chung cho các nghệ sĩ sáng tạo và gới thiệu các tác phẩm về thiên nhiên, môi trường, ở nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau (mỹ thuật, âm nhạc, văn học…).

Theo đó, workshop này do nhóm “Ký họa di sản đô thị Hà Nội” (Urban Sketchers Hanoi) và những người bạn, cùng phối hợp tổ chức.

Nhóm sẽ sáng tác chung 1 bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên. Đồng thời, khoảng 100 thành viên (là họa sĩ chuyên và không chuyên), sẽ sáng tác ký họa về phong cảnh thiên nhiên, con người Cúc Phương.

Ngày 16-2, (mùng 5 Tết) diễn ra chương trình “Thêm xanh cho cánh rừng già” với chương trình hưởng ứng đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về “trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”.

>> Một số hình ảnh thiên nhiên và động vật hoang dã được bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương:
“Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn” và “Thêm xanh cho rừng già“ ảnh 6 Mùa bướm ở Cúc Phương
“Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn” và “Thêm xanh cho rừng già“ ảnh 7 Cầy mực Cúc Phương
“Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn” và “Thêm xanh cho rừng già“ ảnh 8
“Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn” và “Thêm xanh cho rừng già“ ảnh 9 Các loài vượn quý ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Tin cùng chuyên mục