Tuổi trẻ TPHCM tiên phong chuyển đổi số, xây dựng đô thị xanh

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 31-3 với nhiều nội dung, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. 

Sáng 26-2, tại TP Thủ Đức, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” lần thứ 14, năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao cờ xuất quân cho các đội hình Trí thức khoa học trẻ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao cờ xuất quân cho các đội hình Trí thức khoa học trẻ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 31-3 với nhiều nội dung, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, xác lập hệ thống gồm 12 chỉ tiêu và 1 công trình trọng điểm.

Các công trình, phần việc được cụ thể thành 5 nhóm nội dung lớn với nhiều hoạt động nổi bật. Trọng tâm hoạt động được hướng đến cơ sở và xác lập việc tạo mẫu, làm điểm đối với các nội dung khởi động và đợt hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Lễ hội Thanh niên lần thứ 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trải nghiệm chuyến xe công nghệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trải nghiệm chuyến xe công nghệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại Lễ khởi động, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm nay có ý nghĩa đặc biệt, bởi là Tháng Thanh niên đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời mang nhiều gửi gắm và hy vọng của Đảng bộ, chính quyền TPHCM về một lớp thanh niên thành phố xung kích, bản lĩnh, có khát vọng cống hiến, nhất là tiên phong trong chuyển đổi số để trực tiếp tham gia giải quyết, tháo gỡ những vấn đề mới, vấn đề khó mà xã hội đang quan tâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, anh Ngô Minh Hải gửi gắm thông điệp: Xung kích, tiên phong, sẵn sàng nhận lãnh mọi việc khó của tuổi trẻ thành phố để chung tay vì sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

Anh Ngô Minh Hải cũng lưu ý, trong xác lập các nội dung thực hiện, các cơ sở đoàn cần chú trọng phương châm 3 liên kết: lực lượng - địa bàn - cộng đồng để phát huy chuyên môn và tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc mang tính thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, giải quyết các vấn đề khó của địa phương, đơn vị.

Trong đó, lưu ý việc số hóa, chuyển đổi số trong phương thức hoạt động. Tiếp tục tổ chức các hành trình đến thăm các địa chỉ đỏ, địa chỉ lịch sử, căn cứ cách mạng Thành Đoàn để tìm hiểu và vun đắp thêm sự hiểu biết, lòng tự hào về giá trị lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng bản đồ số, số hoá các hiện vật, tài liệu lịch sử, các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ,… và thực hiện tốt công tác giáo dục lịch sử, đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh đến thực hiện và cụ thể hóa công trình thanh niên nhiệm kỳ “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi” với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả việc tham gia bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan kênh rạch và nơi sinh sống. Trong đó, đồng loạt triển khai các trào lưu tốt, tích cực về “Sống xanh” và hưởng ứng Ngày làm việc tốt trong thanh niên TPHCM để cùng chung tay xây dựng TPHCM trở thành một đô thị xanh.

Tại lễ khởi động, Thành ủy TP Thủ Đức tặng 20 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TPHCM ký kết nội dung phối hợp song phương với 5 đơn vị về chương trình hoạt động năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau lễ khởi động, đoàn viên, thanh niên Thành phố đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: ra quân dọn dẹp vệ sinh và trồng cây tại tuyến đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức); lắp đặt 14 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; tổ chức Ngày hội Chung cư “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”; kết nạp 219 đoàn viên mới của Đoàn Trường THPT Thủ Thiêm; chương trình “Hành trình của nước” tại Nhà máy nước Thủ Đức; chỉnh trang Công viên Thanh niên TP Thủ Đức và tổ chức sân chơi khoa học, chuyến xe công nghệ cho thanh thiếu nhi.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên chung cư An Lộc - An Phúc (TP Thủ Đức). Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên chung cư An Lộc - An Phúc (TP Thủ Đức). Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, tuổi trẻ TPHCM cũng tổ chức tuyên dương “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu TP Thủ Đức” năm 2023; tổ chức khám, phát thuốc cho 200 người dân, thanh niên công nhân; chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TPHCM cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.

Các đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện cũng thực hiện 11 chuyên đề tại 5 ngoại thành và TP Thủ Đức cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM xác lập thực hiện công trình trọng điểm xây dựng “Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM trực tuyến” và đề ra hệ thống 12 chỉ tiêu với nhiều nội dung cụ thể.

Đó là đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 50% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phát triển mới ít nhất 32.000 đoàn viên, phấn đấu thành lập 50 tổ chức Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; phấn đấu ít nhất 600 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; trồng mới ít nhất 40.000 cây xanh; 100% Đoàn cấp cơ sở tổ chức Ngày Tuổi trẻ với chuyển đổi số, hướng đến có 1 triệu thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, 200.000 thanh niên tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 300.000 thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Thành Đoàn TP Thủ Đức và các Quận, Huyện Đoàn có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả, mỗi Huyện Đoàn hỗ trợ giới thiệu ít nhất 1 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”; mỗi Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới tại địa phương, đơn vị, tham gia hưởng ứng chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”...

Tin cùng chuyên mục