Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Vị Xuyên và Pò Hèn

Ngày 17-2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), nhiều đoàn đại biểu đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tưởng nhớ những đồng bào đã ngã xuống bởi đạn pháo của quân xâm lược 43 năm trước. 
Tấm bia đá khắc lại những câu chuyện, ký ức không quên của một thời lịch sử đã qua trong Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Tấm bia đá khắc lại những câu chuyện, ký ức không quên của một thời lịch sử đã qua trong Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên có 1.782 mộ anh hùng liệt sĩ đã xác định rõ danh tính, 1 mộ tập thể. Trong số đó, có hơn 1.500 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Ninh đã đến thắp hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Tại đây, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đài tưởng niệm Pò Hèn là di tích lịch sử tiêu biểu, công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của Bộ đội Biên phòng cả nước. Hai bên đài tưởng niệm là những tấm bia đá, ghi tên 86 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ vùng đất biên cương. Trong đó có 45 liệt sĩ của Đồn Biên phòng 209, số còn lại là nhân viên thương nghiệp và cán bộ lâm trường cùng hy sinh đêm 17-2-1979 và 13 chiến sĩ của đồn hy sinh vào các thời kỳ sau đó. 

Tin cùng chuyên mục