Tuyên dương 1.197 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Tối 7-1, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2024); tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 – 2023; trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam…

Theo đó, đợt này có 1.197 HSSV được Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương. Tại chương trình, đã tuyên dương 99 học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 30 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 74 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 - 2023 và 96 cá nhân đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023.

7-1-hinh-1-2010.jpg
Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều gương học sinh, sinh viên sống đẹp

Trình bày diễn văn ôn truyền thống Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

7-1-hinh-4-8661.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trình bày diễn văn ôn truyền thống. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên. Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, có thể khẳng định, thanh niên nói chung, HSSV nói riêng chính là tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc; là lực lượng nòng cốt và xung kích tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm cụ thể hóa những quan điểm đó của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027, khóa XII cũng đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong công tác đồng hành với thanh niên nói chung và HSSV nói riêng.

7-1-hinh-3-6267.jpg
Các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó là: “Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho thanh niên. Cổ vũ, khuyến khích thanh niên tự học tập, học tập suốt đời và phát huy tinh thần hiếu học. Nghiên cứu, điều chỉnh các tiêu chí và hình thức tôn vinh HSSV, giảng viên trẻ đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Giảng viên trẻ tiêu biểu” để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của phong trào khối trường học. Chú trọng tôn vinh và thực hiện các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương”.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Sinh viên 5 tốt” thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong học sinh, hội viên, sinh viên, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Các hoạt động tạo môi trường giúp HSSV học tập, rèn luyện được triển khai hiệu quả, sâu rộng.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương HSSV sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều HSSV được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp HSSV Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Sống xứng đáng là lực lượng ưu tú trong thanh niên Việt Nam

Trong bài diễn văn, đồng chí Nguyễn Minh Triết khẳng định, các thế hệ HSSV Việt Nam đã không tiếc máu xương, son sắt với lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những tấm gương như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn; các liệt sĩ: Đỗ Ngọc Thạnh, Trần Bội Cơ, Nhất Chi Mai, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Thạc… làm sáng ngời truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam.

7-1-h6-4791.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng các cá nhân được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2022-2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bước vào thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tiếp tục phát động rộng rãi trong HSSV các phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào sinh viên tình nguyện, phong trào “Sinh viên 5 tốt”… Các phong trào đã thu hút đông đảo HSSV tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ.

“Hình ảnh những HSSV khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện từ vùng đồng bằng, thành thị về đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn của đất nước là những hình ảnh đẹp, khó phai trong lòng người dân, xã hội. Những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học thuật quốc gia, quốc tế; các công trình, giải thưởng nghiên cứu khoa học; huy chương trên các đấu trường thể thao… là những quả ngọt của sự bền bỉ, kiên trì, say mê trong học tập, rèn luyện của HSSV Việt Nam. Những HSSV nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống trở thành tấm gương sáng về tinh thần ý chí và nghị lực tuổi trẻ học đường”, đồng chí Nguyễn Minh Triết xúc động nói.

7-1-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-van-nen-va-bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-bui-quang-huy-chuc-mung-cac-ca-nhan-duoc-tuyen-duong-sinh-vien-5-tot-cap-trung-uong-2253.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng các cá nhân được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2022-2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt thế hệ HSSV hôm nay, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định, HSSV Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp, hy sinh của những thế hệ đi trước, sẵn sàng tiếp nhận, bồi đắp và phát huy những truyền thống, phẩm chất quý báu, xứng đáng là lực lượng ưu tú trong thanh niên Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự thành công và lớn mạnh của Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

7-1-h7-9097.jpg
Các cá nhân nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng cùng ngày, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội HSSV toàn quốc - Connect Fest 2024”; tuyên dương 29 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 – 2023.

Ngày hội giúp các bạn HSSV có những giây phút trải nghiệm thật thú vị, đáng nhớ, qua đó tích lũy thêm được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, kết nối với nhiều người bạn mới cùng nhau xây dựng một cộng đồng HSSV Việt Nam đoàn kết, phát triển, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn HSSV được tham gia các hoạt động thú vị, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của HSSV như: không gian học tập, sáng tạo; cuộc thi “Rung chuông vàng”; sân chơi “Thầy trò cùng leo núi”; không gian “Khám phá bản thân”, “Chinh phục ngoại ngữ”; không gian “Tết vui khỏe”, “Xuân bản sắc”…

Tin cùng chuyên mục