Tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý khai thác tàu cao tốc 2 thân sức chứa 600 khách

Việc đưa vào khai thác tàu cao tốc 2 thân mang tên Trưng Trắc đã rút ngắn thời gian từ đất liền ra huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) chỉ còn khoảng 2 giờ.
Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam được đưa vào khai thác tuyến Phú Quý - Phan Thiết
Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam được đưa vào khai thác tuyến Phú Quý - Phan Thiết

Sáng 19-5, tại cảng Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) chính thức đưa vào khai thác một trong 3 tàu cao tốc hai thân mang tên Trưng Trắc.

Tàu cao tốc được đưa vào khai thác tuyến Phú Quý - Phan Thiết

Tàu cao tốc được đưa vào khai thác tuyến Phú Quý - Phan Thiết

Tàu Trưng Trắc được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị 4 động cơ Rolls Royce MTU nhập khẩu trực tiếp từ Đức, có thể chuyên chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Phan Thiết đến huyện đảo Phú Quý và ngược lại chỉ còn 2 giờ đồng hồ.

Việc đưa vào khai thác tàu Trưng Trắc sẽ rút ngắn khoảng cách từ đất liền ra đảo Phú Quý chỉ còn 2 giờ

Việc đưa vào khai thác tàu Trưng Trắc sẽ rút ngắn khoảng cách từ đất liền ra đảo Phú Quý chỉ còn 2 giờ

Đến nay, ngoài tàu Trưng Trắc, tuyến vận tải hành khách từ TP Phan Thiết đến đảo Phú Quý có 5 tàu cao tốc khác, gồm: Tuần Châu Express II, Phú Quý Express, Superdong I, Superdong II và Phú Quý Island.

Khoang hành khách rộng rãi, hiện đại

Khoang hành khách rộng rãi, hiện đại

Một góc huyện đảo Phú Quý

Một góc huyện đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 110km), dân số trên đảo trên 30.000 người. Từ đầu năm đến nay, đảo Phú Quý đã đón gần 50.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tin cùng chuyên mục