Ứng dụng công nghệ thông minh trong phát triển bền vững

Ngày 16-10, Trường Đại học Thủ Dầu Một chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng công nghệ thông minh trong công nghiệp thế hệ mới, thành phố thông minh và phát triển bền vững - STAIS 2026”.

hoi thao3.jpg
PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, phát biểu chào mừng

Thông qua các phiên báo cáo chuyên sâu, STAIS 2026 tập trung phân tích những xu hướng công nghệ mới nhất để giải quyết các bài toán về công nghiệp thế hệ mới, phát triển thành phố thông minh và các giải pháp bền vững.

Tám nhóm chủ đề khoa học trọng tâm, bao quát các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, khoa học sức khỏe, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và giáo dục, gồm: Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; công nghệ bán dẫn, vi mạch và điện tử - truyền thông; vật liệu tiên tiến, công nghệ xanh và năng lượng mới; robot, thiết bị bay không người lái và tự động hóa; kỹ thuật sản xuất thông minh; công nghệ y - sinh học tiên tiến; kinh tế, quản lý và khoa học xã hội gắn với phát triển bền vững và giáo dục thông minh.

hoi thao2.jpg
Các mô hình được triển lãm trong khuôn khổ hội thảo

Hội thảo diễn ra với các phiên toàn thể, phiên báo cáo song song và triển lãm công nghệ, phân chia thành các không gian học thuật như công nghệ kỹ thuật số & AI; vật liệu tiên tiến và năng lượng bền vững; kỹ thuật và sản xuất thông minh; Robot và UAVs; Kinh tế - Xã hội hướng tới phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, STAIS 2026 không chỉ là không gian kết nối sâu rộng từ lý thuyết vào thực tiễn, mà qua đó còn thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu, kiến tạo các giải pháp công nghệ bền vững. “Công nghệ thông minh phải trở thành động lực kiến tạo thành phố thông minh. Sự kết nối xuyên biên giới giữa các nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp chính là chìa khóa mở ra kỷ nguyên công nghiệp thế hệ mới”, PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục