Ứng phó áp thấp gây mưa lớn

Ngày 8-6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị ban chỉ huy tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) triển khai công tác ứng phó với đợt áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên vịnh Bắc bộ.

Công văn đề nghị kiểm đếm tàu thuyền trên vịnh Bắc bộ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do tác động trực tiếp và gián tiếp của hình thái thời tiết này, Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (trên 150mm).

Đồng thời, từ ngày 9 đến 10-6, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (trên 120mm, tập trung vào chiều và tối). Từ đêm 10-6 đến 13-6, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có đợt mưa to, có nơi trên 200mm. Từ đêm 10-6 đến 12-6, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Tin cùng chuyên mục