Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Hội nghị khai mạc ngày 5-4, dự kiến bế mạc ngày 7-4, để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được dành trọn vẹn 1 ngày để thảo luận. Ảnh minh họa
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được dành trọn vẹn 1 ngày để thảo luận. Ảnh minh họa

Tại Kế hoạch số 437/KH-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Hội nghị khai mạc ngày 5-4, dự kiến bế mạc ngày 7-4, để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các dự án luật này bao gồm Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Là dự án luật khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được dành trọn vẹn 1 ngày làm việc. Bên cạnh thành phần dự họp theo thông lệ, hội nghị dự kiến có sự hiện diện của một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.

Tin cùng chuyên mục