
Ngày 28-7, Diễn đàn an ninh khu vực (ARF) đã khai mạc tại thủ đô Vientiane của Lào. Đây là hội nghị an ninh hàng năm của các nước khu vực châu Aù – Thái Bình Dương, gồm 24 thành viên (10 nước ASEAN và Australia, New Zealand, Papua New Ghine, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Pakistan, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu (EU). Dự kiến Đông Timo sẽ được kết nạp làm thành viên thứ 25 của ARF vào ngày 29-7.

Các ngoại truởng ASEAN thảo luận với các đối tác tại hội nghị diễn ra ở Vientiane.
Theo Kyodo, trong hai ngày diễn ra ARF, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề nguy hiểm đe dọa đến tính mạng con người như chủ nghĩa khủng bố, vũ khí hạt nhân, thiên tai và đại dịch HIV/AIDS. Các bộ trưởng sẽ tập trung vào vấn đề tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố và không đánh đồng chủ nghĩa khủng bố với bất kỳ tôn giáo, cộng đồng hay quốc gia nào.
Những vấn đề khác sẽ được đưa ra là tình hình Myanmar, bán đảo Triều Tiên và Trung Đông. Dự kiến sẽ nêu lên vấn đề kêu gọi thiết lập nhanh trung tâm giảm nhẹ và ngăn ngừa thảm họa khu vực cũng như ủng hộ Thỏa thuận ASEAN về quản lý thảm họa và phản ứng khẩn cấp.
Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirrayuda cho biết các quan chức ASEAN đã nhất trí gia nhập Ủy ban Giám sát hòa bình tại Aceh (Indonesia). Một lực lượng khoảng 300 người từ ASEAN và EU sẽ đến giám sát hòa bình tại Aceh ngay sau khi Chính phủ Indonesia ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân ly khai tại Aceh vào ngày 15-8 này.
Một trong những vấn đề quan trọng bên lề ARF là tin về việc New Zealand và Mông Cổ đã ký hiệp ước không xâm lược với ASEAN ngày 28-7. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Alexander Downer cũng đã ký một tuyên bố cam kết Australia tham gia Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ASEAN trong năm nay.
H.A (Tổng hợp)