Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Chiều 28-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, năm 2022, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp chung vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022 của đất nước. Trong đó, Văn phòng Quốc hội đã xử lý khối lượng công việc rất lớn “thông đồng bén giọt”, bảo đảm chất lượng tham mưu, phục vụ, ngày càng làm tốt hơn chức năng của thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục