Phong phú các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Tết Ất Mùi 2015

(SGGP).- Ngày 24-12, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Sở VH-TT TPHCM, UB MTTQ TPHCM và các ban ngành liên quan về kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Tết Ất Mùi 2015 trên địa bàn TP.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM đã thực hiện phương châm tổ chức Tết Ất Mùi năm 2015 trên tinh thần “Tết đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn”, đảm bảo nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chia sẻ những khó khăn của đồng bào nghèo ngoại thành, đồng bào các vùng bị thiên tai. Sở VH-TT TPHCM cũng đề xuất TP nâng mức bồi dưỡng các văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ người dân ngoại thành và duy trì chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào ở nước ngoài hàng năm.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các chương trình lớn trong khu vực trung tâm TP như: Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới và các hoạt động thể thao, Sở VH-TT TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình vui chơi phục vụ thiếu nhi dịp tết tại sân khấu Sen Hồng và nhiều chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ người dân tại các khu vực: quận 2, quận 12, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 9, huyện Cần Giờ, tại Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa các quận huyện trong 2 đêm 31-12-2014 và 1-1-2015. Các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật do TP tổ chức cũng đến với sinh viên các trường đại học, công nhân lao động các KCX-KCN TP…

Dịp Tết Ất Mùi 2015, ngoài các hoạt động văn hóa truyền thống quen thuộc, điểm mới của lễ hội năm nay là chương trình Xuân quê hương - Tổ quốc vinh quang, lãnh đạo TPHCM gặp gỡ và họp mặt kiều bào tại TPHCM… Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh để cùng tham gia chăm lo tết cho người dân TP trên 70 tỷ đồng.

MINH AN

Tin cùng chuyên mục