Theo ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Tết trồng cây” với bút danh Trần Lực đăng trên Báo Nhân Dân số 2082, đồng thời chính thức khởi xướng và phát động phong trào tết trồng cây. Sau khi phát động, Bác đã trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất (nay là Công viên Lênin) vào dịp Tết Nguyên đán (ngày 11-1-1960).
Tham luận tại hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở như ý nghĩa lịch sử của phong trào “Tết trồng cây”; tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm sống hòa hợp, cải tạo thiên nhiên để phục vụ lợi ích con người của Bác…
Đặc biệt, các ý kiến đều thống nhất rằng, sau 60 năm, tư tưởng của Người về “trồng cây” - “trồng người” vẫn luôn luôn là những bài học chân lý vẹn nguyên giá trị. Mối quan hệ biện chứng “trồng cây” - “trồng người” được Bác nói rõ, con người là nhân tố hàng đầu quyết định đến sự phát triển của đất nước.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: TPHCM rất đỗi tự hào, vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu
-
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Hồ
-
Những tấm gương không ngừng phấn đấu làm theo lời Bác dạy
-
Lan tỏa sâu rộng tinh thần học Bác trong cán bộ, đảng viên
-
Thấy lợi cho dân thì làm
-
Hơn 400 thí sinh tham gia hội thi “Ánh sáng thời đại”
-
Trau dồi và lan tỏa tinh thần học Bác
-
Chất lính của những cụ bà cựu chiến binh
-
TP Thủ Đức tổ chức về nguồn tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học và làm theo Bác
-
Lan tỏa di sản Hồ Chí Minh