Vi phạm cồn, tự xưng phó giám đốc Sở Ngoại vụ xin CSGT không lập biên bản

Quá trình làm việc với CSGT, người vi phạm nồng độ cồn lái xe ô tô giới thiệu là phó giám đốc Sở ngoại vụ của một tỉnh; người còn lại đưa ra tấm thẻ liên tục nói: “Tôi là người của VOV, đây tôi có thẻ thang máy của VOV”. Cả 2 nài nỉ lực lượng chức năng bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận.

Tối 16-11 và rạng sáng 17-11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã kiểm tra, xử lý với các trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia trên địa bàn.

CSGT TP Thủ Đức chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích với tất cả tài xế lái xe ô tô trên đường.

CSGT TP Thủ Đức chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích với tất cả tài xế lái xe ô tô trên đường.

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 16-11, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích tại giao lộ Lương Định Của - Trần Não (phường An Khánh, TP Thủ Đức) với xe ô tô. Tại đây, tất cả các xe ô tô di chuyển qua khu vực đều được CSGT kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế.

Ông N. làm việc với CSGT

Ông N. làm việc với CSGT

Sau một lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông Đ.D.N. (sinh năm 1982) lái xe ô tô BKS 60A-136… đi từ đường Trần Não ra đường Lương Định Của (phường An Khánh, TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi vừa xuống xe, ông N. giới thiệu mình là viên chức của một tỉnh, đến TPHCM để nhậu cùng với “sếp”.

Sau khi nhậu xong, ông N. lái xe ô tô về chung cư cách đó gần 1km để gửi rồi và ngủ lại chờ tỉnh sẽ về. Tuy nhiên, khi đi tới đây ông N. không ngờ gặp chốt CSGT kiểm tra. Qua kiểm tra, ông N. có nồng độ cồn 0,135 mg/lít khí thở.

CSGT lập biên bản với ông N.
CSGT lập biên bản với ông N.

Khi CSGT lập biên bản, ông N. đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân là phó giám đốc Sở ngoại vụ của một tỉnh. Ông N. năn nỉ CSGT “tha”, không lập biên bản với hành vi của mình. Ông N. phân trần rằng mình chỉ uống vài lon bia và lái xe về gửi nhà bạn, không có ý định điều khiển ô tô đi tỉnh khác.

Ông N. đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân là phó giám đốc Sở ngoại vụ của một tỉnh.

Ông N. đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân là phó giám đốc Sở ngoại vụ của một tỉnh.

CSGT đã giải thích cho ông N. về hành vi lái xe sử dụng rượu bia là nguy hiểm. Đặc biệt là với người lái xe ô tô khi tham gia giao thông. Trước đó ông N. cũng đã bị xử phạt vi phạm lỗi tốc độ ở một địa phương khác. Sau khi được giải thích, ông N. nhìn nhận hành vi của mình là sai và ký vào biên bản.

Với lỗi vi phạm này, ông N. bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Người đàn ông nói là phóng viên và đưa ra tấm thẻ liên tục nói “Tôi là người của VOV, đây tôi có thẻ thang máy của VOV”.

Người đàn ông nói là phóng viên và đưa ra tấm thẻ liên tục nói “Tôi là người của VOV, đây tôi có thẻ thang máy của VOV”.

Chừng 30 phút sau, cũng tại vòng xoay Trần Não đi từ hướng Lương Định Của, CSGT ghi nhận thêm một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên xe lúc này có tài xế tên là N.Đ.K.(sinh năm 1991) và một phụ nữ. Khi CSGT yêu cầu ông K. tấp xe vào lề mở cửa và lập tức lấy ra một tấm thẻ rồi liên tục nói: “Tôi là người của VOV, đây tôi có thẻ thang máy của VOV”.

CSGT tiếp tục yêu cầu ông này xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ. Lúc này, ông K. có nồng độ cồn là 0,119mg/lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, K. không có giấy đăng ký xe, không xuất trình được căn cước công dân.

CSGT lập biên bản với ông K..

CSGT lập biên bản với ông K..

Lúc này, CSGT hỏi K. làm gì ở VOV, lúc đầu ông K. nói mình là phóng viên. Tuy nhiên, vì không có giấy tờ chứng minh nghề nghiệp nên ông K. nói mình làm ở lĩnh vực bất động sản trong tòa nhà VOV. “Em làm ở VOV, VOV có nhiều mảng lắm, các anh cứ biết em làm bất động sản trong tòa VOV là được, đừng hỏi chi tiết em làm ở vị trí nào” – ông K nói.

Ông K. bày tỏ được gọi điện thoại cho “sếp” trước khi CSGT lập biên bản, tuy nhiên bị CSGT từ chối. Trong thời gian lập biên bản, ông K. liên tục xin ra ngoài gọi điện thoại, thời gian gọi điện thoại mất khoảng 15 phút.

Kết quả, ông K. vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ông K. sau khi đưa thẻ nhưng CSGT không bỏ qua thì ra phía ngoài điện thoại để "cầu cứu" lỗi vi phạm nồng độ cồn

Ông K. sau khi đưa thẻ nhưng CSGT không bỏ qua thì ra phía ngoài điện thoại để "cầu cứu" lỗi vi phạm nồng độ cồn

Trong đêm, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại đây để kiểm tra, động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích. Đại tá Trần Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết liệt, nghiêm túc của cán bộ chiến sĩ trong việc kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển xe máy, xe ô tô, xe tải… và xử lý nghiêm các hành vi khác.

Công an TP Thủ Đức cho hay, tối 16-11 và rạng sáng 17-11, tổ công tác trên đã kiểm tra 220 phương tiện ô tô, xe tải, xe khách. Trong đó, xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe ô tô.

Tin cùng chuyên mục