Vi phạm về quảng cáo, khuyến mại rượu bia vẫn phức tạp

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo sơ kết 3 năm thi hành các quy định về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.
Vi phạm về quảng cáo, khuyến mại rượu bia vẫn phức tạp

Tại hội thảo, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, trong đó có các quy định về các biện pháp quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia. Tuy nhiên đến nay, việc quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia vẫn diễn ra khá phức tạp, vì vậy cần có các giải pháp để thực hiện tốt hơn các quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia nói chung và các quy định về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia nói riêng.

Trong khi đó, theo đại diện Bộ VH-TT-DL, từ thời điểm luật có hiệu lực, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên việc sử dụng rượu bia có hạn chế. Đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Bộ VH-TT-DL chưa xử phạt hành vi vi phạm hành chính nào liên quan quảng cáo rượu bia vi phạm quy định.

Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị rà soát các quy định về xử phạt, bảo đảm các hành vi bị xử phạt phải có tính tương đồng mức độ vi phạm và chế tài xử phạt; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền về phòng, chống tác hại rượu bia dưới nhiều hình thức...

Tin cùng chuyên mục