Ngày 1-2, báo SGGP đã thông tin việc Cục Y tế dự phòng cảnh báo một bệnh truyền nhiễm lạ từ châu Phi có thể lây lan đến Việt Nam.
Hôm qua, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, tại châu Phi đang có dịch bệnh “Sốt thung lũng Rift” (Rift Valley Fever - RVF) do virus RVF gây ra, rất nguy hiểm, lây từ động vật sang người, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản chỉ đạo các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường giám sát bệnh này.
Hiện tại ở Việt Nam chưa xuất hiện bệnh truyền nhiễm từ châu Phi. Các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ở Việt Nam đã tăng cường công tác giám sát, sàng lọc các đối tượng nhập cảnh ngay từ biên giới, đặc biệt là những người đến từ châu Phi; phối hợp với các bộ phận kiểm dịch tăng cường công tác giám sát - nếu có trường hợp nghi ngờ, cho tiến hành cách ly...
Do trong thời gian ủ bệnh, người nhiễm virus không có biểu hiện sốt nên việc kiểm tra nhiệt độ rất khó phát hiện bệnh. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn khuyến cáo, nhân viên kiểm dịch y tế cần phối hợp với công an, hải quan cửa khẩu để tìm hiểu rõ nơi xuất phát, nơi đến và thời gian lưu trú của những người đến từ vùng có dịch.
Ông Huấn cũng cho biết thêm, bệnh RVF mang tính chất khu vực, có yếu tố muỗi truyền bệnh giống với bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều, khoảng 50%. Muỗi trung gian gây bệnh là Aedes, trong đó có muỗi Aedes aegypti vốn gây bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam.
Muỗi mang virus RVF có thể làm lây bệnh sang vật nuôi như trâu, bò, dê, cừu... nên nếu dịch tiết của động vật mắc bệnh dây vào người qua vết trầy xước cũng làm người mắc bệnh. Trên thế giới hiện vẫn chưa tìm được vaccine và thuốc đặc trị căn bệnh này. Các bác sĩ khuyên người dân cách phòng bệnh tốt nhất là mắc màn khi ngủ, diệt muỗi và tránh tiếp xúc với động vật bị bệnh.
Trước đây, Bộ Y tế cũng đã bắt buộc phải kiểm dịch biên giới 3 bệnh là tả, sốt vàng da và dịch hạch. Sau khi tham gia vào hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế, Việt Nam đã bổ sung thêm một số dịch bệnh trong đó có bệnh RVF. Hiện tại Kenya đang xảy ra dịch bệnh RVF với trên 220 người bị lây nhiễm bệnh, 82 người đã tử vong.
Ông Lê Thành Đồng - Trưởng phòng Kiểm dịch y tế biên giới, Cục phó Cục Y tế dự phòng, cho biết thêm, mọi người có thể nhiễm virus RVF khi uống sữa tươi, ăn thịt chế biến chưa chín, tiếp xúc trực tiếp với gia súc bị bệnh. Thời gian ủ bệnh 2-6 ngày, sau đó xuất hiện triệu chứng: sốt, đau đầu, đau cơ, đau người, một số trường hợp có dấu hiệu viêm não, cứng cổ, sợ ánh sáng, nôn mửa.
QUANG PHƯƠNG
BV Bệnh nhiệt đới sẽ nhận ca nghi nhiễm virus RVF N.Tr |