Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Tin học quốc tế 2021

Ngày 26-6, Bộ GD-ĐT cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế năm 2021 đạt thành tích cao với 4 huy chương bạc.
Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cùng các học sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cùng các học sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Các học sinh đoạt giải gồm: Hồ Ngọc Vĩnh Phát, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên -  Huế; Trương Văn Quốc Bảo, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. 

Năm 2021, Olympic Tin học quốc tế (IOI) do Singapore chủ trì với sự tham dự của 351 thí sinh của 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Do dịch Covid-19 kéo dài nên đây là năm thứ 2 kỳ thi Olympic Tin học quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đầu cầu Việt Nam diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Dự kiến lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 28-6.

Tin cùng chuyên mục