Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới

Chiều 25-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023. 

Chương trình do UBND TPHCM phối hợp Bộ KH-CN tổ chức, với chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước - Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế” năm 2023.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng KH-ĐT; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), nhà đầu tư…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Vốn đầu tư mạo hiểm tăng trở lại

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam đã và đang có xu hướng phát triển tích cực. Chỉ số xếp hạng các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink năm 2023 cũng cho thấy, hệ sinh thái của các thành phố ở Việt Nam như Hà Nội và TPHCM có những bước cải thiện, tiếp tục tăng trưởng, đưa Việt Nam xếp hạng 58 trên thế giới. Sau Covid-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022 và đạt gần 500 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Bộ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh, hiện cả nước có gần 200 khu làm việc chung, khoảng 70 vườn ươm doanh nghiệp, 30 tổ chức thúc đẩy kinh doanh và 108 quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nguồn lực quan trọng nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, ĐMST chính là hành lang pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách ưu đãi; nguồn lực tài chính phù hợp và sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các trường đại học/viện nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ KH-CN cho rằng, quy mô và hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST quốc gia sẽ ngày càng mở rộng quy mô và nâng tầm chất lượng hoạt động, thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực trong và ngoài nước, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TPHCM tại chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TPHCM tại chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Động lực tăng trưởng quan trọng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, TPHCM xác định khởi nghiệp, ĐMST là động lực tăng trưởng quan trọng và đã triển khai nhiều giải pháp, như: Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, thị trường, công nghệ và nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của khởi nghiệp, ĐMST.

"TPHCM đã xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, xếp hạng 114/1.000 thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN về giá trị hệ sinh thái. Điều này thể hiện cam kết của TPHCM trong xây dựng một môi trường hỗ trợ ĐMST" - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình Dấu ấn Techfest - Whise năm 2023

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, gần đây, với Nghị quyết 98 của Quốc hội, TPHCM đang tích cực triển khai các chính sách ưu đãi phát triển KH-CN, thúc đẩy ĐMST và khởi nghiệp, như miễn giảm thuế và các chính sách hỗ trợ. TPHCM chuẩn bị ra mắt Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, ĐMST; chuẩn bị đề án hình thành Viện Công nghệ tiên tiến và ĐMST; Trung tâm Cách mạng 4.0, với vai trò hạt nhân kết nối các trung tâm nghiên cứu phát triển và ĐMST thành mạng lưới hợp tác bền vững… Những sự chuẩn bị này là tiền đề hướng đến phát triển TPHCM trở thành đô thị sáng tạo ngang tầm khu vực trong 10 năm tới.

“Với các chính sách vượt trội này, cùng các nền tảng sẵn có và đang hoàn thiện, TPHCM quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp, ĐMST năng động bậc nhất Đông Nam Á và khu vực”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về ĐMST toàn cầu, đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN và nằm trong top dẫn đầu của các nền kinh tế đang phát triển. TPHCM đứng trong nhóm 81-90 thuộc Top 100 thị trường startup mới nổi toàn cầu. Đầu tư cho khởi nghiệp, ĐMST vẫn giữ được mức phát triển tương đối tốt so với khu vực ASEAN với 56 dự án, tổng đầu tư 500 triệu USD.

Hiện nay, Việt Nam có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp; trên 140 trường đại học, viện nghiên cứu tổ chức hoạt động khởi nghiệp, ĐMST với các vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, kiều bào ở nước ngoài đã tích cực tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST tại Việt Nam.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, khởi nghiệp, ĐMST là xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược; vừa có thời cơ, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức; quan trọng là có sự kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ để phát huy tối đa thời cơ, thuận lợi, hóa giải khó khăn, thách thức.

Theo Thủ tướng, Việt Nam phải coi khởi nghiệp, ĐMST là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, mở ra không gian phát triển mới.

"Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức, hành động phù hợp điều kiện thực tiễn cùng với thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, nhằm xây dựng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp, ĐMST của khu vực và thế giới; địa điểm hấp dẫn cho thử nghiệm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hay mô hình kinh doanh; đặt doanh nghiệp khởi nghiệp, ĐMST vào trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển; tạo cơ chế kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, những nhà đầu tư và các chuyên gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự kiện quan trọng này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ĐMST, tinh thần khởi nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp của Chính phủ: "Đẩy mạnh khởi nghiệp, ĐMST một cách tổng thể, toàn diện, hướng tới Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực và thế giới, với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, tinh thần con người Việt Nam".

Thông qua chương trình, Thủ tướng mong muốn, các nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện bộ, ngành, địa phương nhận được nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay. Đồng thời kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp khởi nghiệp, ĐMST của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị, cộng đồng khởi nghiệp, ĐMST, nhất là thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy khí chất, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, dám đối diện khó khăn, thách thức, không sợ thất bại; có động lực mạnh mẽ, nhiệt huyết, niềm tin và đam mê cháy bỏng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám khởi nghiệp để tạo nên những điều kỳ diệu, những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng…

Tin cùng chuyên mục