Việt Nam không theo đuổi xuất siêu vào Hoa Kỳ

Chiều 17-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike (Mỹ) - nhà cung cấp giày, quần áo và dụng cụ thể thao hàng đầu thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thâm nhập thị trường Việt Nam năm 1995, nhà máy Nike tại Việt Nam hiện là nhà máy lớn nhất của tập đoàn trên thế giới, sản xuất khoảng 300 triệu đôi giày/năm, với tổng trị giá xuất khẩu năm 2019 là 6,7 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn cố gắng quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là Mỹ. Đồng thời Việt Nam không theo đuổi xuất siêu vào Mỹ, không theo đuổi chính sách thao túng tiền tệ. Việt Nam đang cố gắng mua ngày càng nhiều sản phẩm của Mỹ để cân bằng cán cân thương mại. Phó Thủ tướng đề nghị Nike cung cấp độc quyền sản phẩm cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus toàn cầu Timothy F. Geithner, nguyên Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, giai đoạn 2009-2013.

Tin cùng chuyên mục