Việt Nam - Mông Cổ hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới

Hai bên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD trong những năm tới.

Chiều 1-11, tại Phủ Chủ tịch, sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chủ trì họp báo sau hội đàm, chiều 1-11, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chủ trì họp báo sau hội đàm, chiều 1-11, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu mới trong thời gian gần đây, nhất là những thành tựu trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết đã thống nhất với Tổng thống Mông Cổ nhiều biện pháp quan trọng. Hai bên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD trong những năm tới. Hai bên đã ký kết hiệp định về miễn thị thực cho người dân hai nước, góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân; đồng thời nhất trí tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới.

“Tôi tin tưởng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và sự đồng thuận của nhân dân hai nước, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước, sau hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước, sau hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo. Tổng thống cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao, từ năm 1954.

Ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh nhắc lại giai đoạn lịch sử trước đây, Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã phát động phong trào ủng hộ Việt Nam lan tỏa khắp đất nước để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam cũng như phát động các phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh, Mông Cổ và Việt Nam vượt qua mọi thách thức, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. “Ngày nay, việc kế thừa và phát huy giá trị di sản quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống anh em tốt đẹp giữa hai nước là vinh dự, tự hào cũng như là trách nhiệm của chúng ta để viết tiếp trang sử vàng tương lai của chặng đường 70 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước. Tôi tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Mông Cổ của tôi sẽ góp phần tạo xung lực quan trọng, xác định phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta”, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cho biết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Lương thực, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ Mông Cổ về thương mại gạo bền vững.

Tin cùng chuyên mục