Việt Nam tính chuyện bán điện sang Singapore, Malaysia

Không chỉ phát triển điện khí LNG và năng lượng tái tạo với quy mô lớn, Việt Nam còn lên kế hoạch tái khởi động điện hạt nhân và lần đầu tiên đưa xuất khẩu điện vào chiến lược năng lượng quốc gia.

Ngày 31-5, Bộ Công thương công bố kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Kế hoạch này được ban hành nhằm hiện thực hóa Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đi trước một bước trong đầu tư hạ tầng năng lượng.

IMG_9373.jpeg
Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu điện sang các nước trong ASEAN. Ảnh minh họa theo VGP

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện Việt Nam sẽ tăng mạnh. Nhiệt điện khí LNG (khí nhập khẩu) đạt 22.524MW, khí nội địa 14.930MW, nhiệt điện than 31.055MW, thủy điện từ 33.294 đến 34.667 MW.

Điện mặt trời có thể đạt 46.459 đến 73.416MW, điện gió trên bờ từ 26.066 đến 38.029MW, còn điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu nội địa được đặt mục tiêu là 6.000MW vào năm 2030 và tăng lên 17.032MW vào năm 2035.

Hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 dự kiến vận hành trong giai đoạn 2030 - 2035, với công suất mỗi nhà máy từ 2.000 đến 3.200MW.

Các nguồn điện từ sinh khối, rác thải, nhiệt dư công nghiệp… cũng được khai thác, cùng với phát triển pin lưu trữ năng lượng với tổng công suất ước đạt 10.000 - 16.300MW vào năm 2030.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu điện từ các quốc gia có tiềm năng thủy điện (đặc biệt là Lào), với tổng công suất nhập khẩu dự kiến từ 9.360 đến 12.100MW vào năm 2030, trên cơ sở các hiệp định đã ký kết. Đồng thời, Việt Nam có thể tăng quy mô nhập khẩu điện từ Trung Quốc nếu điều kiện đấu nối và giá thành phù hợp.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu điện được coi là một hướng đi chiến lược mới của Việt Nam. Đến năm 2030, công suất xuất khẩu sang Campuchia dự kiến khoảng 400MW và đến năm 2035 Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô xuất khẩu sang các thị trường khác như Singapore, Malaysia và các nước trong khu vực ASEAN, với công suất dự kiến từ 5.000 đến 10.000MW (duy trì mức tối thiểu 10.000MW đến năm 2050).

Mức xuất khẩu này sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu và hiệu quả kinh tế, trên cơ sở đảm bảo an ninh năng lượng và quốc phòng.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, kế hoạch lần này thể hiện định hướng chuyển dịch năng lượng của Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, với các chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm rõ ràng, kết hợp giữa năng lượng truyền thống và tái tạo, mở rộng tầm nhìn hợp tác quốc tế về điện lực.

Tin cùng chuyên mục