Vĩnh Long kêu gọi đầu tư 15 dự án văn hóa – du lịch gần 14.300 tỷ đồng

Ngày 25-12, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh kêu gọi đầu tư 15 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa – du lịch với tổng vốn dự kiến gần 14.300 tỷ đồng.

Điểm du lịch Cồn Chim thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, lưu trú. Ảnh: HP
Điểm du lịch Cồn Chim thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, lưu trú. Ảnh: HP

Trong số các dự án kêu gọi đầu tư, có 3 dự án thuộc nhóm di sản – văn hóa – cộng đồng, gồm: Dự án Khu lò gạch, gốm Mang Thít (xã Nhơn Phú và Bình Phước) có tổng vốn kêu gọi đầu tư lớn nhất, khoảng 3.450 tỷ đồng. Hai dự án còn lại gồm Làng Văn hóa – Du lịch Khmer (phường Nguyệt Hóa và xã Song Lộc) và dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Khu di tích lịch sử – văn hóa Bưng Lạc Địa (xã Tân Xuân).

Bên cạnh đó, tỉnh kêu gọi đầu tư 4 dự án du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tại Cồn Cái Gà (xã Chợ Lách), Cồn Tân Mỹ và Cồn Quy (xã Phú Túc), Cồn Thanh Long (xã Thành Thới); cùng 2 dự án khu du lịch sinh thái tại Hàng Dương (xã Mỹ Long) và Tân Hòa (xã Tân Hòa).

Ao Bà Om, nơi diễn ra lễ diễu hành, thả hoa đăng và đèn nước..jpg
Ao Bà Om hiện là điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: TÍN HUY

Theo ông Dương Hoàng Sum, việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc du khách, góp phần gia tăng lượng khách lưu trú và mức chi tiêu dài ngày. Trọng tâm thu hút đầu tư là gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước, di sản lịch sử – văn hóa và bản sắc cộng đồng địa phương.

Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long ước đạt hơn 9,3 triệu lượt, tăng 113,4% so với năm 2024 và đạt 101,2% kế hoạch năm. Khách quốc tế ước đạt gần 1,3 triệu lượt, tăng hơn 171%; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.963 tỷ đồng, tăng 117,6% so với năm trước. Hiện toàn tỉnh có 23 dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, với tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục