Vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Gần 1.800 học sinh, sinh viên đến từ hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước vừa tham gia tranh tài Vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2021. Cuộc thi do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức hàng năm dành cho học sinh, sinh viên 13 - 22 tuổi quy mô toàn cầu nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc về các kỹ năng sử dụng ứng dụng tin học văn phòng. 

Năm nay, cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lần đầu tiên cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ngoài cơ cấu giải thưởng quốc gia (gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 18 giải ba, 45 giải khuyến khích và 3 giải triển vọng), năm nay cuộc thi có thêm các giải thưởng khu vực dành cho thí sinh đến từ 3 khu vực: trung du và miền núi phía Bắc, Tây nguyên và ĐBSCL. 

Mỗi thí sinh tham dự thực hiện bài thi trực tuyến trong tối thiểu 50 phút, thang điểm tối đa 1.000 điểm. Những bài làm đạt từ 700 điểm trở lên sẽ được nhận chứng chỉ Tin học văn phòng thế giới có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu.

Sau vòng đấu loại quốc gia, 3 thí sinh có kết quả cao nhất sẽ cùng 3 nhà vô địch mùa giải 2020 đại diện Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Vòng chung kết thế giới theo hình thức trực tuyến vào tháng 11. Trong 8 năm qua, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục