Vụ cán bộ Viện KSND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) bị tố vòi tiền: Chưa đủ chứng cứ kết tội

Ngày 25-8, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã có kết luận vụ việc 2 cán bộ Viện KSND huyện Ngọc Hiển bị người dân tố cáo vòi tiền để cho bị can được tại ngoại.
Ông Lại Tấn Tài tố cáo cán bộ vòi tiền

Ông Lại Tấn Tài tố cáo cán bộ vòi tiền

Theo Viện KSND tỉnh Cà Mau, ông Lại Tấn Tài (62 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) có đơn tố cáo ông P.T.N., Phó Viện trưởng và ông N.T.Đ., kiểm sát viên của Viện KSND huyện Ngọc Hiển.

Đối với nội dung ông Tài tố cáo ông P.T.N. nhũng nhiễu khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau kết luận: Có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ để kết luận.

Còn nội dung tố cáo ông N.T.Đ nhũng nhiễu, vòi tiền trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau khẳng định: Tố cáo sai sự thật.

Trước đó, ông Lại Tấn Tài tố cáo đến cơ quan chức năng việc hai cán bộ Viện KSND huyện Ngọc Hiển là ông N. và ông Đ. có hành vi vòi tiền để Lại Phương Thúy, con gái ông được tại ngoại (Thúy bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 19-2-2023. Ngày 14-6-2023, TAND huyện Ngọc Hiển xử sơ thẩm, tuyên phạt Thúy 6 tháng tù giam tội đánh bạc).

Liên quan đến nội dung đơn tố cáo trên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.

Tin cùng chuyên mục