Vụ “Cấp nước sinh hoạt đục ngàu”: Dân muốn dùng nước giếng khoan

Liên quan đến nội dung Dự án cấp nước sinh hoạt tự chảy bị đục khi mưa xuống, dân không dám dùng vì sợ bệnh, phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận hệ thống xử lý nước để cung cấp cho thị trấn Đắk Rve (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) và làm việc với các đơn vị liên quan để nắm cách xử lý nguồn nước bị đục.
Toàn cảnh khu xử lý nước

Toàn cảnh khu xử lý nước

Bể chứa nước để xử lý, bên trên lưới đọng nhiều bùn, đất vón cục

Bể chứa nước để xử lý, bên trên lưới đọng nhiều bùn, đất vón cục

Theo đó, nước tự chảy cung cấp cho thị trấn Đắk Rve được lấy từ nguồn nước ở con suối thượng nguồn giáp ranh với huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) rồi đưa về hệ thống bể lọc, lắng (do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy quản lý) xử lý trước khi cấp có thu phí cho người dân.

Theo quan sát, khu xử lý nước được làm hàng rào bảo vệ, bên trong cỏ mọc um tùm. Khu vực xử lý được phân thành 3 bể chứa nước. Trong đó, có 1 bể chứa ở giữa không có nắp đậy, nên có thể đứng quan sát rõ nước ở bên trong rất đục, có màu vàng. Phần lưới phủ lên bể này đọng nhiều mảng bùn, đất đã vón cục…

Hệ thống bể xử lý nước

Hệ thống bể xử lý nước

Nói về lý do nước đục, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy cho biết, nước tự chảy thì tất nhiên mùa mưa vẫn đục dù đã xử lý.

Ông Nguyễn Tấn Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Rve cho biết, việc nước bị đục vào mùa mưa diễn ra nhiều năm nay, người dân hết sức lo lắng và đề nghị nhà nước quan tâm sớm đầu tư hệ thống nước bằng nước giếng khoan.

Để khắc phục, cần khoan 2 cái giếng rồi bơm vô bể xử lý rồi đưa về cho dân dùng, bỏ nguồn nước tự chảy.

Một góc khu xử lý nước

Một góc khu xử lý nước

Trả lời về việc có huyện có hướng đầu tư, nâng cấp hệ thống nước cho dân không, ông Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Huyện uỷ Kon Rẫy cho biết, khi xưa, hệ thống nước này được đầu tư bài bản, còn nước đục chắc do mưa. Mưa xong là 1 đến 2 tiếng là trong veo lại.

“Nguồn nước lấy từ thượng nguồn, rừng già ở Kon Plông về. Nước tự nhiên vẫn tốt hơn”, ông Thạch nói.

Nước sau xử lý vẫn đục

Nước sau xử lý vẫn đục

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, có khoảng 500 hộ dân thị trấn Đắk Rve dùng nước của Dự án cấp nước sinh hoạt tự chảy nói trên nhưng do nước đục, nên nhiều hộ không dám dùng mà phải hứng nước mưa, nước giếng hoặc phải lọc lại nước trước khi sử dụng.

Tin cùng chuyên mục