Vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La: Triệu tập Giám đốc Sở GD-ĐT

Liên quan tới vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, cùng với việc chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập, xác minh đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La
Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Tại cơ quan công an, ông Đức thừa nhận một số lãnh đạo cơ quan trên địa bàn tỉnh Sơn La, cán bộ Sở GD-ĐT và người quen có con em dự thi đưa ông thông tin (họ tên, số báo danh, các môn thi xét tuyển đại học) nhờ “xem trước kết quả thi”.

Trước sự “nhờ vả” này, ngày 28-6-2018, ông Đức đưa ông Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, thông tin cá nhân của 8 thí sinh được “gửi gắm” và nhờ “xem điểm” trước.

Ông Đức cho biết không được hưởng lợi về vật chất từ việc này và thừa nhận theo quy chế thi chỉ có Bộ GD-ĐT mới có thẩm quyền công bố điểm thi cho các thí sinh nên việc bản thân cung cấp thông tin cá nhân của 8 thí sinh cho ông Yến để “xem điểm” trước khi Bộ GD-ĐT công bố là sai, vi phạm quy chế thi.

Tuy nhiên, sau khi khai nhận với cơ quan điều tra nội dung trên, ông Đức đã thay đổi lời khai, phủ nhận nội dung đã khai và cho rằng không nhận hay đưa thông tin của bất cứ thí sinh nào cho ông Yến.

Tin cùng chuyên mục