Vụ vợ chồng mất tích trên biển: Tìm thấy thi thể người chồng sau 2 ngày tìm kiếm

Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng mất tích khi đánh cá trên biển vào ngày 8-5, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng gần vị trí phát hiện chiếc thuyền bị chìm.
Vụ vợ chồng mất tích trên biển: Tìm thấy thi thể người chồng sau 2 ngày tìm kiếm

Theo đó, vào lúc 7 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Đức T. (53 tuổi) bị mất tích khi cùng vợ đi đánh bắt trên biển ngày 8-5.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trên biển

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trên biển

Địa điểm phát hiện thi thể ông Nguyễn Đức T. cách khu vực phát hiện thuyền bị chìm khoảng 5m. Hiện Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng chính quyền địa phương đã làm các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng.

Khu vực phát hiện thuyền đánh cá bị chìm

Khu vực phát hiện thuyền đánh cá bị chìm

Trước đó như đã đưa tin, ngày 8-5, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo thuyền của vợ chồng ông Nguyễn Đức T. (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị T. (45 tuổi, cùng trú tại thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) cách bờ khoảng 100m từ ngày 7-5 nhưng không thấy về.

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 8-5, người dân đã phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng trên trôi dạt cách bờ kè Cảng cá Cửa Việt (huyện Gio Linh) khoảng 30m, trên thuyền không có người.

Sau khi huy động các lực lượng tìm kiếm, đến 13 giờ ngày 8-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể người vợ là bà Nguyễn Thị T. về cảng cá Nam Cửa Việt.

Tin cùng chuyên mục