WB cảnh báo mức tăng trưởng thấp của châu Á

Trong bản cập nhật thông tin kinh tế ngày 28-9, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đại dịch Covid-19 sẽ dẫn tới mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn 50 năm qua tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cũng như ở Trung Quốc.
Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Công nhân sản xuất tại một phân xưởng của Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

WB cho rằng, khu vực này dự kiến chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm 2020, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1967. Tăng trưởng ở Trung Quốc dự kiến đạt mức 2% trong năm nay, được thúc đẩy bởi chi tiêu chính phủ, xuất khẩu mạnh và tỷ lệ lây nhiễm virus Covid-19 thấp kể từ tháng 3. Theo WB, phần còn lại của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo suy giảm 3,5%.

Tin cùng chuyên mục