Từ khóa: #WB

Đánh thức tiềm năng để tăng trưởng

Đánh thức tiềm năng để tăng trưởng

Ngày 13-3, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố báo cáo “Điểm lại”, cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3-2023. Bản báo cáo với tiêu đề “Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng” nêu nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước khoảng 6,3% trong năm 2023, sau khi đạt mốc cao 8% vào năm trước.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và các đại biểu tại hội nghị tổng kết 9 tháng hoạt động của Nhóm công tác chung TPHCM - Ngân hàng Thế giới. Ảnh: MINH HIỆP

WB ủng hộ tăng tài trợ đầu tư cho TPHCM

Ngày 18-11, hội nghị tổng kết 9 tháng hoạt động của Nhóm công tác chung TPHCM - Ngân hàng Thế giới (HWG) đã cùng đưa ra bức tranh toàn cảnh về quá trình hợp tác của nhóm trong thời gian qua.
WB: Tăng trưởng kinh tế ở phía Nam Sahara chậm lại

WB: Tăng trưởng kinh tế ở phía Nam Sahara chậm lại

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Phi phía Nam Sahara dự kiến chậm lại, theo đó chỉ đạt mức tăng trưởng 3,6% trong năm 2022, so với mức 4% trong năm 2021.
WB ghi nhận nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm

WB: Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2022 ​

Trong dự báo mới nhất vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra hôm nay, 5-4, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5% theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả trong và ngoài nước.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm bà Manuela V. Ferro,  Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

WB cam kết chia sẻ và hỗ trợ TPHCM

Ngày 23-3, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nhân chuyến công tác tại TPHCM. 
Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam khởi sắc

Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam khởi sắc

Trong bản Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2-2022, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so cùng kỳ năm trước lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng dương kể từ khi đại dịch bắt đầu; cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư.
WB nêu tên một số quốc gia trên bờ vực vỡ nợ

WB nêu tên một số quốc gia trên bờ vực vỡ nợ

Báo Financial Times đưa tin năm 2022, các quốc gia nghèo nhất thế giới sẽ phải tăng mạnh khoản thanh toán cho chủ nợ, với khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang cần tái cơ cấu nợ. Đây là kết luận từ các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB).
Người dân tại trại tị nạn ở Kajuru, bang Kaduna, Nigeria, ngày 14-2-2019. Ảnh: TTXVN

WB tăng tài trợ cho các quốc gia nghèo nhất

Trang web báo NewAge đưa tin, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo rót thêm 93 tỷ USD tiền mặt cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) nhằm tăng cường hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19 và các chương trình khác. Đây là khoản tiền bổ sung lớn nhất dành cho IDA - vốn cung cấp viện trợ cho 74 quốc gia, hầu hết ở châu Phi. 
Đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Việt Nam cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được tham vọng trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng. 
Dịch Covid-19 tái bùng phát, gây khó khăn cho doanh nghiệp

WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 4,8%

Trong ấn bản mới nhất của báo cáo Điểm lại – báo cáo cập nhật kinh tế sáu tháng về tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB), công bố chiều 24-8, GDP cả năm 2021 của Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8%. 
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Nguồn: TTXVN

Yếu tố thay đổi vận mệnh toàn cầu

 
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2021 sẽ ở mức 6%, tương đương mức dự báo hồi tháng 4. Đây là thông tin được Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ngày 21-7.