WHO cảnh báo 10% dân số thế giới có thể mắc Covid-19

Ngày 5-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn khó khăn khi ước tính sẽ có khoảng 10% dân số toàn cầu mắc Covid-19. Tỷ lệ này không đồng đều giữa các quốc gia, giữa vùng nông thôn và thành thị hay giữa các nhóm dân số.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn khó khăn khi ước tính sẽ có khoảng 10% dân số toàn cầu mắc Covid-19. Ảnh: REUTERS
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn khó khăn khi ước tính sẽ có khoảng 10% dân số toàn cầu mắc Covid-19. Ảnh: REUTERS

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Tại thủ đô Paris của Pháp, kể từ hôm nay (ngày 6-10), các quán bar và quán cà phê cũng như tại các vùng phụ cận sẽ phải đóng cửa trong vòng 2 tuần nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan.

Cùng lúc, lãnh đạo ngành y tế của Ireland đã khuyến nghị chính phủ nước này áp dụng phong tỏa toàn quốc lần thứ hai, kéo dài 4 tuần.

Tin cùng chuyên mục