Xả trạm thu phí Cai Lậy vì tài xế đồng loạt trả tiền lẻ

Trước áp lực của tài xế và ùn tắc giao thông kéo dài, buộc nhân viên phải xả trạm khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục thu phí.
Mới đưa vào hoạt động hơn 10 ngày nhưng trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Ảnh: CHÍ HỮU
Mới đưa vào hoạt động hơn 10 ngày nhưng trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Ảnh: CHÍ HỮU
Từ khoảng 16 giờ 30 ngày 13-8, hàng loạt tài xế ô tô khách và xe tải khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) đã đồng loạt dùng tiền mệnh giá 200 đồng và 500 đồng mua vé, gây ùn tắc giao thông kéo dài hơn 4km trên quốc lộ 1. 
Dù trạm thu phí tăng cường nhân viên, mở thêm làn đường, Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông được huy động điều tiết nhưng các tài xế trả tiền lẻ ở cả hai chiều nên không thể kiểm soát. Tài xế yêu cầu xả trạm, la hét, bấm còi inh ỏi... gây áp lực. Nhiều người dân địa phương cũng tập trung theo dõi reo hò cổ vũ tài xế, thậm chí có nhiều người dùng điện thoại di động phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.
Trước áp lực của tài xế và ùn tắc giao thông kéo dài, buộc nhân viên phải xả trạm khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục thu phí, có một số tài xế cho xe quay trở lại dùng tiền lẻ tiếp tục mua vé qua trạm để phản đối. Đến hơn 22 giờ, tình hình mới trở lại bình thường.
Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, hôm nay 14-8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ vào Tiền Giang nắm tình hình ở trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy để báo cáo Bộ GTVT. 

Tin cùng chuyên mục