Cạnh thửa đất ông Ánh mua có con mương thoát nước, nhưng đã bị lấn chiếm, san lấp phân lô và cất nhà.
Ông Ánh gửi đơn kiến nghị đến UBND phường 14, sau đó phường chuyển hồ sơ lên UBND quận Gò Vấp. Phòng TN-MT quận Gò Vấp có công văn đề nghị ông Ánh liên hệ Trung tâm Đo đạc bản đồ TP lập bản vẽ và cắm mốc ngoài thực địa.
Trung tâm Đo đạc bản đồ TP đã thực hiện và ra bản đồ hiện trạng. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng của quận Gò Vấp phối hợp, tiến hành kiểm tra thực địa, xác định một phần đất thuộc quyền sử dụng của ông Ánh bị hộ có diện tích đất liền kề lấn chiếm.
Qua xác minh, mặc dù được chính quyền địa phương công nhận sử dụng đất hợp pháp, được pháp luật bảo hộ nhưng khi ông Ánh lập rào chắn bảo vệ ranh đất thì bị hộ liền kề cản trở, đe dọa hành hung.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ánh đến ngày 10-11-2020 là hết hạn, ông làm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, xin gia hạn thời gian sử dụng theo quy định nhưng chính quyền quận Gò Vấp chưa giải quyết với lý do… ranh đất nằm trên cống thoát nước (!?). Đề nghị UBND quận Gò Vấp sớm tháo gỡ, giải quyết thấu đáo để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
Các tin, bài viết khác
-
Người dân dưới núi Ra Pân chưa an cư
-
“Rác âm thanh” bủa vây Đà Lạt
-
Cần có chế tài đối với các kênh TikTok
-
Lắp đặt cống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp: Gần 2 năm làm chưa xong
-
Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng
-
Muôn kiểu dẫn dụ người dân vào “bẫy” lừa đảo
-
Hỏi đáp chính sách pháp luật
-
Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin: Thói quen nguy hiểm
-
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định: Người dân gánh hậu quả
-
Sự hy sinh thầm lặng