Xác minh nội dung đơn tố cáo "cắt xén" tiền thưởng của đội bóng đá Bình Thuận

Liên quan lá đơn tố cáo ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận cho rằng bị "cắt xén" tiền thưởng và nhiều khoản tiền khác trong mùa giải hạng nhất 2023 vừa qua, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh vụ việc.

Ngày 9-10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận đã nhận được thông tin về lá đơn tố cáo ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận cho rằng họ không nhận được tiền thưởng và bị "cắt xén" các khoản tiền trong mùa giải hạng nhất 2023 vừa qua.

"Ngay sau khi nhận được thông tin về lá đơn tố cáo, chúng tôi đã lập tức chỉ đạo Sở VH-TT-DL tỉnh để làm rõ", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết.

Liên quan vụ việc trên, chiều cùng ngày, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận thông tin, đơn vị đã thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Tổ xác minh sẽ bắt đầu làm việc từ chiều 9-10 đến hết ngày 14-10 và sau đó sẽ có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí.

Lá đơn tố cáo có tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận được dư luận quan tâm

Lá đơn tố cáo có tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận được dư luận quan tâm

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn tố cáo có tên của 18 thành viên đội bóng đá Bình Thuận gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, đề nghị làm rõ vì sao tiền thưởng cả mùa giải không phát đội bóng đá Bình Thuận; tiền ăn cấp thêm bị cắt xén; tiền giày cấp theo quý đến nay toàn đội chưa nhận được...

Theo một số thành viên đội bóng đá Bình Thuận, khi ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng nhất mùa bóng 2022- 2023, có thông tin cho rằng tỉnh sẽ thưởng cho mỗi trận thắng 150 triệu đồng và mỗi trận hòa 100 triệu đồng. Hết mùa giải, đội bóng Bình Thuận thắng 7 trận và hòa 2 trận nhưng đến nay chưa thấy tiền thưởng.

Trả lời về những vấn đề liên quan, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, không có chuyện tỉnh quy định tiền thưởng cho đội bóng. Việc các cầu thủ tự dưng yêu cầu phải thưởng theo mức như trên là không có cơ sở.

"Năm 2022, khi đội bóng của tỉnh quyết tâm lên hạng chơi ở giải hạng nhất, địa phương đã vận động được khoảng 1,5 tỷ đồng để thưởng cho đội bóng. Đến khi đội lên chơi giải hạng nhất và trụ hạng, tỉnh đã làm hết sức, vận động các doanh nghiệp để có tiền thưởng đội bóng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp gặp khó khăn nên không có tiền ủng hộ, dẫn đến không có tiền thưởng cho đội bóng. Tỉnh xin doanh nghiệp tài trợ được bao nhiêu thì sẽ thưởng bấy nhiêu, còn việc các cầu thủ "ép" tỉnh phải thưởng như năm ngoái thì tỉnh lấy đâu ra tiền", ông Nguyễn Minh chia sẻ.

Sau gần 30 năm chờ đợi, năm 2022, đội bóng đá Bình Thuận đã giành vé lên chơi giải hạng nhất 2023

Sau gần 30 năm chờ đợi, năm 2022, đội bóng đá Bình Thuận đã giành vé lên chơi giải hạng nhất 2023

Đối với nội dung tiền giày của cầu thủ chưa được cấp, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận khẳng định là do chưa tổ chức đấu thầu kịp nên chưa trao cho các cầu thủ.

Liên quan "số phận" đội bóng đá Bình Thuận có tiếp tục tham gia giải hạng nhất mùa bóng 2023 - 2024 sắp tới hay không, đại diện UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh đang cố gắng vận động nguồn tài trợ vì theo quy định, sau năm thứ 2, không được phép dùng ngân sách để chi cho bóng đá chuyên nghiệp được.

"Bình Thuận dù còn khó khăn, nhưng vẫn sẵn sàng bố trí ngân sách để duy trì đội bóng, tạo món ăn tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, theo quy chế thì không được phép nên tỉnh phải đi vận động doanh nghiệp tài trợ. Vậy nhưng, năm nay, doanh nghiệp gặp khó khăn, không dàn trải được nguồn tài trợ nên khả năng cao là đội bóng đá Bình Thuận sẽ khó có thể tham gia mùa giải hạng nhất 2023-2024 sắp tới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh chia sẻ.

Sau gần 30 năm chờ đợi, năm 2022, đội bóng đá Bình Thuận đã giành vé lên chơi ở giải hạng nhất 2023 trong sự vui mừng của người hâm mộ địa phương. Tuy nhiên, suốt mùa giải vừa qua, đội bóng đá Bình Thuận chưa một lần được đá trên sân nhà và vẫn phải mượn sân của tỉnh Ninh Thuận để thi đấu.

Tin cùng chuyên mục