Khẩn cấp đối phó bão số 7

Khẩn cấp đối phó bão số 7

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương chiều 21-11, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết, đến chiều tối 21-11, bão Habigis (bão số 7) đang có xu hướng chuyển lên phía Tây Bắc với sức gió mạnh lên cấp 10, giật trên cấp 10. Vùng nguy hiểm của bão là từ Phú Yên đến Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Hiện nay diễn biến của bão vẫn rất phức tạp.

Cùng thời điểm, ở phía Đông Philippines đang có một cơn bão mạnh di chuyển về phía giữa biển Đông. Dự báo 60 - 72 tiếng nữa sẽ đổ bộ vào biển Đông ngay sau cơn bão số 7.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7.

Chiều tối qua, bão số 7 ở vào khoảng 9,8 độ vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Dự báo hôm nay (22-11), bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 10 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km. Trong 24 giờ tới bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 16 giờ ngày 23-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc; 111,1 độ kinh Đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vùng biển các tỉnh Trung bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của bão, ngày 21-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1784/CĐ-TTg gửi Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương; Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; các bộ, ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ, thiên tai để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả.

Bộ NN-PTNT, Bộ đội Biên phòng và các tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền tránh, trú bão hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Bộ Ngoại giao cùng với việc có công hàm cho các nước và vùng lãnh thổ giúp đỡ cho ngư dân và tàu thuyền ta tránh trú bão, cần theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xử lý, bảo đảm cho ngư dân được tránh, trú bão an toàn.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động bố trí lực lượng, phượng tiện cùng các địa phương sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp do bão số 7 và mưa lũ gây ra.

* Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 5.165 tàu thuyền địa phương và 31 tàu tỉnh khác neo đậu tại bến. Tuy nhiên vẫn còn 451 tàu với 2.654 ngư dân địa phương đang hoạt động trên biển, trong đó có 215 tàu/1.792 người đang ở xa bờ; riêng vùng biển giáp Malaysia vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu (có 22 người) trong 22 tàu/256 người, số tàu ở vùng biển này hiện còn rất ít dầu. Bộ đội cũng đã bố trí 274 tàu, xuồng, ô tô thường trực ứng cứu.

Lúc 11 giờ ngày 21-11, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã có 45 tàu/893 người neo đậu trên bờ và kêu thêm được 43 tàu/428 người vào bờ, vẫn còn 146 tàu/1.139 người đang ở ngoài khơi. Ngoài ra, tỉnh cũng đã sẵn sàng các phương án di dân ở những vùng có nguy cơ cao, chuẩn bị sẵn 500 nhân lực, 30.000 bao tải và 10.000m3 đất đá để ứng phó với bão…

Chiều ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Quốc Bảo cho biết: Công tác chuẩn bị di dời ít nhất 7.000 dân tại các nơi xung yếu đã sẵn sàng. Tại những nơi xung yếu đều được chuẩn bị máy phát điện, phương tiện thông tin liên lạc, tàu, xe cấp cứu, cứu hộ… Đến chiều 21-11, hầu hết tàu thuyền đánh bắt đã vào nơi an toàn. Phương án cho học sinh nghỉ học trước khi bão vào cũng chuẩn bị xong.

Đến tối ngày 21-11, toàn tỉnh Tiền Giang còn 306 tàu đánh bắt thủy sản với 2.250 ngư dân chưa vào tới nơi an toàn. Phương án di dời hơn 20.000 dân ven biển và các cù lao vào nơi an toàn đã hoàn tất, chờ giờ phát lệnh.

Khẩn cấp đối phó bão số 7 ảnh 2

Tàu cá vào neo đậu tại cửa biển Ba Hòn - Kiên Giang.

Tỉnh Cà Mau cũng đồng loạt thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 7. Bộ đội biên phòng tỉnh bắn pháo hiệu số 1 tại 6 điểm ở Hòn Khoai, Hòn Chuối và 4 cửa biển lớn của tỉnh.

Lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi được thực hiện và bổ sung lực lượng chốt chặng ở các cửa biển nhỏ (không có kiểm soát, hoặc cách xa các đồn biên phòng). Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Bạc Liêu, đã có 536 tàu vào bờ tránh bão, hiện còn 266 tàu với trên 2.440 thuyền viên đang hoạt động trên biển, trong đó có đến 171 tàu đánh bắt xa bờ.

Phần lớn số tàu thuyền trên không liên hệ được trực tiếp, chủ yếu thông qua gia đình chủ tàu tại địa phương.

Đến chiều tối ngày 21-11, ngành thủy sản Kiên Giang đã thông báo đến 2.100 tàu khai thác xa bờ về cơn bão số 7 rất nguy hiểm và hướng dẫn vào nơi an toàn. Tỉnh Kiên Giang hiện có 7.234 tàu cá, trong đó có 3.017 tàu đánh bắt xa bờ. 182 tàu đang hoạt động trên biển Đông (gồm 60 tàu ở khu vực Nam Côn Đảo, 82 tàu ở Tây Nam đảo Hòn Khoai (Cà Mau) và 40 tàu đang khai thác ở phía Nam quần đảo Thổ Chu).

Số tàu đánh bắt xa bờ đang ở vùng biển Tây Nam hơn 2.800 chiếc, trong số này có 720 tàu vào neo đậu tại các cửa sông cửa biển. Ngoài ra còn có 4.226 tàu nhỏ đang hoạt động gần bờ và các đảo. 

V.NG. - H. L. - B.Đ. - N.T. - Đ.M-T.G.

TPHCM di dời 2.232 hộ (8.380 người) ra khỏi vùng ven biển, sông

Tối 21-11, ông Nguyễn Thanh Lương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy PCLB huyện Cần Giờ cho biết, hôm nay (22-11) sẽ di dời 2.232 hộ (8.380 người) ở những vùng ven biển, sông, vùng trũng thấp vào nơi an toàn.

Trong đó, di dời 547 hộ với 2.340 người ở cù lao Phú Lợi (xã đảo Thạnh An) vào đất liền. Số còn lại gồm 1.685 hộ với 6.040 người ở 6 xã (Lý Nhơn, Long Hòa, Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và thị trấn Cần Thạnh) sẽ được di dời vào sâu đất liền.

Ban chỉ huy PCLB huyện đã huy động 3 tàu của hải đội, 1 tàu kiểm ngư và 7 chiếc đò chở khách của dân và 20 xe (25 chỗ ngồi) để vận chuyển dân xã đảo Thạnh An vào đất liền và đưa đến 3 điểm tạm trú tập trung là Nhà Thiếu nhi huyện, Liên đoàn Lao động huyện và trường THPT huyện.

Đ.C.P.

Thông tin liên quan:

Sáng nay, 21-11: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Tin cùng chuyên mục