Quyết liệt đối phó với bão số 7

Báo động cao

Bão Mitag có thể chồng bão số 7 vào biển Đông
Báo động cao

Tối 22-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật trên cấp 12.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 21 giờ ngày 22-11.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 21 giờ ngày 22-11.

Bão Mitag có thể chồng bão số 7 vào biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 23-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11 độ vĩ Bắc, 111,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 290km về phía Đông Đông Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.

Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km. Trong 48 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 24-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ Bắc; 111,2 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 240km về phía Đông Đông Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Từ ngày 23-11, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Trong khi đó, ở phía Đông Philippines, bão Mitag tiếp tục mạnh thêm và có xu hướng đổ bộ vào biển Đông.

Chủ tịch UBND các tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo chống bão

Ngay sau khi trở về từ Hội nghị ASEAN, ngày 22-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành công điện khẩn số 1791/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 7 và tình hình diễn biến mưa lũ tiếp theo; đồng thời, khẩn trương rà soát cụ thể các phương án, xác định các trọng điểm, vùng nguy hiểm, phối hợp chặt chẽ các lực lượng nhằm chủ động đối phó khi bão đổ bộ vào bờ và tình hình mưa lũ lớn gây ngập lụt.

Chủ tịch UBND các tỉnh từ Quảng Nam đến Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, trọng tâm là các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm: Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phòng chống bão số 7 và diễn biến mưa lũ tiếp theo do ảnh hưởng của bão; kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo không bị va đập, chìm tại nơi neo đậu. Chủ tịch các tỉnh trên chỉ đạo, tổ chức sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm đến nơi có chỗ ở kiên cố. Việc sơ tán dân tại các vùng xung yếu, nguy hiểm, cửa sông, ven biển phải hoàn thành trước khi bão đổ bộ vào.

Thủ tướng cũng yêu cầu, các tỉnh trên huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để bảo vệ đê biển, hồ đập xung yếu; bảo vệ tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh, trú bão, bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai; các địa phương trọng điểm thành lập các lực lượng thanh niên xung kích cùng với các lực lượng khác để phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Các tỉnh đình chỉ các cuộc họp không thật sự cần thiết để tập trung cao độ cho công tác phòng chống bão số 7.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 22-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan chức năng phải đặt ra tình huống xấu nhất là bão số 7 đổ bộ vào đất liền và bão Mitag đổ bộ vào biển Đông ngay sau đó. Các cơ quan chức năng phải đặt trong tình trạng báo động cao, kêu gọi tàu thuyền trên biển vào bờ, tổ chức các phương án di dời dân ở khu vực đất liền.

Thăng Hùng - Lê Văn

Báo động cao ảnh 2

Ngư dân tỉnh Kiên Giang chằng neo tàu tại cửa biển Rạch Giá.

Tin cùng chuyên mục