Bão số 7 suy yếu và quay ngược ra biển Đông

Ga Sài Gòn ngưng nhiều chuyến tàu
Bão số 7 suy yếu và quay ngược ra biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, sáng 24-11, bão số 7 đã đổi hướng và quay ngược ra biển Đông. Đến chiều cùng ngày, bão số 7 đã suy yếu đi một ít.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7.

Sơ đồ dự báo hướng đi của bão số 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5 – 10km. Đến 16 giờ ngày 25-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Tây. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật trên cấp 10. 

Sáng 24-11, tại Nha Trang, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo PCLBTƯ Cao Đức Phát yêu cầu: Tuy bão số 7 đã suy yếu, song các địa phương, đặc biệt là các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ cơn bão 7 và số 8 để có biện pháp đối phó kịp thời. Từ nay đến bão tan, không được cho tàu thuyền đến vùng có bão. Tùy theo từng địa phương, có thể cho một số phương tiện gần bờ hoạt động trở lại và đưa dân về nhà cũ để họ sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt.

  • Lâm Đồng: 1 người chết, hàng chục nhà đổ, tốc mái
Bão số 7 suy yếu và quay ngược ra biển Đông ảnh 2

Cây cổ thụ bị bật gốc tại Đà Lạt.

Rạng sáng 24-11, do ảnh hưởng của bão số 7 nên nhiều nơi ở Lâm Đồng có mưa kèm gió mạnh. Tại Đà Lạt, hàng chục cây xanh, chủ yếu là cây thông cổ thụ bị đổ gây tắc đường cục bộ ở một số đường như Bà Huyện Thanh Quan, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành…

Đặc biệt, 2 cây thông đổ trên đường Bà Huyện Thanh Quan đã khiến Nguyễn Thanh Triều (21 tuổi, quê Bảo Lộc, sinh viên khoa Anh văn Trường Đại học Đà Lạt) thiệt mạng vì tông xe vào gốc cây.

  • Phú Yên: 1 người chết, nhiều nhà bị cuốn trôi

Đến chiều 24-11, cơ quan chức năng huyện Tây Hòa và gia đình vẫn chưa tìm được thi thể ông Nguyễn Giác bị nước lũ cuốn trôi trên thượng nguồn sông Bánh Lái vào trưa 23-11. Vùng biển huyện Sông Cầu bị triều cường xâm thực sâu vào đất liền cuốn trôi 9 ngôi nhà tại thị trấn Sông Cầu và 4 xã, nhấn chìm 8 chiếc tàu thuyền đang neo đậu tại bến.

  • Tàu Panama bị nạn

Ga Sài Gòn ngưng nhiều chuyến tàu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và tình hình mưa lũ ở miền Trung, hôm qua 24-11, ga Sài Gòn thông báo tạm ngưng xuất phát nhiều chuyến tàu trong ngày.

Cụ thể, ngưng chuyến tàu SE6 TPHCM-Hà Nội (theo kế hoạch sẽ xuất phát vào chiều nay) đến ngày 27-11; ngưng xuất phát đoàn tàu SH2 (TPHCM-Huế); hoãn xuất phát tàu TN4 (TPHCM-Hà Nội).

Riêng các chuyến tàu SPT2, TN2, PT4, SN2, SE2, SE4 vẫn xuất phát bình thường tại ga Sài Gòn.

H.B.

Theo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, hiện nay tại vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 176km, chiếc tàu SERGLY (Panama, 23 thuyền viên) bị yếu máy không vượt ra khỏi vùng tâm bão được. Nếu không được cứu nạn kịp thời, tàu SERGLY chìm mang theo gần 40.000 tấn lưu huỳnh xuống biển, là mối nguy hại lớn cho môi trường biển.

  • TPHCM: Xuất hiện đợt triều cường mới

Từ chiều tối 24 đến 28-11, TPHCM tiếp tục có thêm một đợt triều cường lớn. Ban Chỉ huy PCLB TP đã kiến nghị các đơn vị quản lý các hồ chứa Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng điều tiết hợp lý lượng nước tại thượng lưu hồ chứa, không xả tràn hoặc giảm xả tràn để hạn chế lượng nước về hạ lưu trong bốn ngày triều đạt đỉnh.

Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình (Sở NN-PTNT), UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh huy động nhân lực, vật tư, kinh phí và các nguồn lực gia cố bờ bao.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục