Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, dân chủ và tiến bộ

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025), kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành tư pháp. Ảnh: VGP
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành tư pháp. Ảnh: VGP

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, trong giai đoạn tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra cho ngành tư pháp là xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một hệ thống pháp luật đồng bộ, dân chủ và tiến bộ.

Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề tư pháp; tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.


Tin cùng chuyên mục