Xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Sáng 5-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, trong những năm qua, MTTQ có nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM.

Xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, việc phối hợp triển khai đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ tại TPHCM đã đem lại những kết quả quan trọng, thiết thực trên mọi mặt của đời sống xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao ý thức, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cuộc vận động đã nhanh chóng đi vào thực tiễn nhờ có sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân toàn TPHCM; phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội các cấp TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội TP tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 327-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên nắm rõ tình hình, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao bắng khen cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng thời, các cấp ủy cần phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thống nhất một số nội dung liên quan giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” để lồng ghép tổ chức thực hiện tại cơ sở cho phù hợp, thuận tiện. Song song đó, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đổi mới nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở thông qua các hình thức đối thoại nhân dân. Đặc biệt là phát động xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay, đồng thời thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động thích ứng với điều kiện vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng đồng hành, chung tay, chung sức, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương chia sẻ, đóng góp trên tinh thần “lấy sức dân chăm lo cho dân”, “lá lành đùm lá rách”, “Đảng viên giúp dân”, “Đoàn viên, Hội viên giúp nhau”, “hộ khá giúp hộ khó”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát, chú trọng phát huy vai trò giám sát nhân dân trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ngoài ra, tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình có sự đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện cuộc vận động tại cơ sở, tạo khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân để cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, trong 5 năm qua, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động nhận được sự hưởng ứng của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân TPHCM, đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố, góp phần tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ảnh 3 Đồng chí Võ Văn Hoan trao tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc vận động được triển khai kịp thời, đặc biệt là việc tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là nơi tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cụ thể, tính đến nay có 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2011-2015), 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (2016-2020). Tính đến giữa tháng 10-2020, toàn TPHCM có 1.984 điểm xanh - sạch - đẹp, 1812/1990 khu phố, ấp được công nhận “Khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”…

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức thành viên và Liên minh hợp tác xã TPHCM ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ảnh 4 Lễ ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 22 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Tin cùng chuyên mục