Xây trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, Công ty MGA bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 9-3, UBND TP Châu Đốc (An Giang) đã quyết định xử phạt Công ty TNHH MGA Việt Nam 30 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam, đồng thời buộc đơn vị này sớm tháo dỡ tượng.

Pho tượng xây trái phép sắp hoàn thành được làm bằng vật liệu composite, cao khoảng 20m, rộng 4-6m, trên diện tích 50m2.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết: “Sắp tới, nếu doanh nghiệp xây dựng tượng khác thì phải xin phép TP Châu Đốc và các sở, ngành liên quan, tránh lặp lại tình trạng tương tự”.

Theo ông Tuấn, chiều ngày 9-3, chủ đầu tư đã tháo xong phần mặt tượng và đang tiếp tục dỡ các phần còn lại.

Xây trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, Công ty MGA bị phạt 30 triệu đồng ảnh 1 Tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép trên núi Sam đang được tháo dỡ. Ảnh: HIỀN TRANG

Như SGGPO đã thông tin, từ đầu tháng 2-2018, dư luận ở An Giang và ĐBSCL bức xúc trước việc một tượng đài Bà Chúa Xứ được xây trên núi Sam, phá vỡ tín ngưỡng thờ Bà và quy hoạch du lịch của địa phương.

Đến ngày 13-2, UBND tỉnh An Giang có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng xây dựng công trình này vì chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, công trình cũng chưa được tham khảo ý kiến người dân địa phương nhằm tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, chủ đầu tư bị phát hiện lén lút xây dựng tượng Bà vào ban đêm.

Ngày 28-2, UBND tỉnh An Giang đã có cuộc họp với đại diện Công ty TNHH MGA Việt Nam - chủ đầu tư xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam, gây bức xúc dư luận. Sau khi kết thúc, cuộc họp đã thống nhất quyết định sẽ tháo dỡ công trình này.  Vị trí này sẽ được xây dựng tượng Phật Ngọc, 1 trong quần thể 21 tượng Phật trên núi Sam đã được quy hoạch.

Tin cùng chuyên mục