"Xe dù, bến cóc" nhộn nhịp giữa trung tâm TPHCM

Từ nhiều năm nay, đường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) dù chỉ dài khoảng 500m nhưng đã thành "bến cóc" của nhiều nhà xe chuyên chạy tuyến TPHCM - Vũng Tàu, khi ngang nhiên dừng đón khách dưới lòng đường.
"Xe dù, bến cóc" nhộn nhịp giữa trung tâm TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào sáng 28-10, dọc tuyến đường Nguyễn Thái Bình đang có nhiều "bến cóc" do các hãng xe lập ra.

Theo đó, các xe loại 9 và 16 chỗ của Công ty TNHH Vận tải - Dịch vụ du lịch Hoa Mai (Công ty Hoa Mai), Công ty TNHH Toàn Thắng (Công ty Toàn Thắng) và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Huy Hoàng, ngang nhiên dừng, đón khách ngay giữa đường.

Có nhiều loại phương tiện đậu trước văn phòng của các nhà xe này để đón khách, dù tuyến đường Nguyễn Thái Bình từ lâu đã có biển cấm dừng, đậu xe đối với phương tiện từ 9 chỗ ngồi trở lên.

Clip: Xe dù, bến cóc nhộn nhịp giữa trung tâm TPHCM

Chỉ trong vòng chưa tới 30 phút, phóng viên bắt gặp nhiều xe khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Mai thản nhiên đậu xe chiếm dụng lòng đường, biến nơi đây thành điểm tập kết khách. Sau khi đón khách, các phương tiện chạy về hướng ra đường Võ Văn Kiệt, qua hầm Thủ Thiêm đi về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kế bên văn phòng nhà xe Hoa Mai là văn phòng của nhà xe Huy Hoàng cũng diễn ra tình trạng tương tự.

>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Trong khi đó, nhà xe Toàn Thắng có 2 văn phòng cùng nằm trên tuyến đường này, cũng trở thành những "bến cóc". Các xe nườm nượp dừng đón khách.

Chỉ trong 20 phút, phóng viên ghi nhận có rất nhiều xe khách của nhà xe Toàn Thắng dừng đậu trên đường trước văn phòng để nhân viên bốc xếp hàng hóa, đón khách ngay trên đường.

Việc các nhà xe nói trên ngang nhiên hàng ngày đón, trả khách ngay giữa trung tâm TPHCM diễn ra nhiều năm nay, bất chấp tuyến đường có biển cấm đang là hình ảnh xấu xí trong mắt người dân và là sự thách thức với kỷ cương pháp luật.

Tin cùng chuyên mục