Xử lý nghiêm, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tại TPHCM, lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh khoảng 67% so với cùng kỳ. Mặc dù công an đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong tết, tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết, các tệ nạn xã hội “nở rộ” trở lại, khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp ở một số khu vực. 
Một tụ điểm đá gà ở khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM bị công an triệt phá
Một tụ điểm đá gà ở khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM bị công an triệt phá

Cờ bạc tràn lan giữa ban ngày 

Cứ đến hẹn lại lên, thời điểm sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc lại nhộn nhịp. Tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Những ngày sau tết ở nhiều quán cà phê tại TPHCM không khó để bắt gặp hình ảnh các con bạc đang chụm đầu sát phạt nhau với nhiều hình thức như: bài tiến lên, bài binh, bài cào 3 lá… Thậm chí, nhiều tụ điểm còn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày dù quán có nhiều khách, chủ quán thì mặc các con bạc sát phạt để phục vụ nước, cơm.

Đầu giờ chiều 8-2 (mùng 8 tháng Giêng), phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại quán cà phê Opal Coffee ở đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức có 1 nhóm thanh niên (trên dưới 25 tuổi) đánh bài binh giữa quán. Nhóm này chơi ghi điểm sau đó đổi sang tiền rồi chuyển khoản. Trong khoảng 3 giờ ngồi chơi, nhóm thanh niên đánh bài rôm rả hò hét khi thắng, quán có khá đông khách ngồi uống cà phê nhưng chủ quán không nhắc nhở.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, chúng tôi vào quán cà phê Phúc An Coffee nằm ở giao lộ đường số 4 - đường số 1, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Phía trong quán có 1 nhóm 4 người đàn ông đang đánh bài ăn tiền. Nhóm này cười nói vui vẻ, đánh bài như không có ai. Một số vị khách còn hiếu kỳ xúm lại theo dõi nhóm con bạc chơi. Một số quán cà phê tại khu vực đường số 4, đường số 3…phường Hiệp Bình Phước cũng có nhiều sòng bạc quy tụ nhiều thanh niên sát phạt. Một người dân ở khu vực này bức xúc cho biết, sau tết các quán cà phê tại đây mở lại thì có nhiều nhóm thanh niên tụ tập đánh bạc, chửi thề, la hét inh ỏi. Thậm chí các con bạc mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng gây mất trật tự… 

Chiều 9-2, chúng tôi ghi nhận tại quán cà phê Sao Mai Điểm Hẹn nằm ở con hẻm đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM cũng có một nhóm thanh niên đánh bài. Nhóm này chơi suốt nhiều giờ nhưng chủ quán không nói gì. Tương tự, nhiều quán cà phê ở phường 7, quận Gò Vấp có nhiều nhóm thanh niên tụ tập đánh bài, một số quán cà phê ở quận Bình Thạnh, quận 12 cũng có nhiều tốp thanh niên tụ tập đánh bài công khai giữa ban ngày. 

Tiếp tục tấn công tội phạm 

Nhằm chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc, thường là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Công an TPHCM đã tập trung 100% lực lượng để đấu tranh triệt xóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị đã phá nhiều trường gà, sòng bạc, bắt nhiều đối tượng. Tuy nhiên, vấn nạn cờ bạc tại các quán cà phê vẫn có chiều hướng gia tăng ở một số nơi, như TP Thủ Đức; phường 7, quận Gò Vấp… 

Mới đây nhất, tối 2-2 (mùng 2 tết), hàng chục trinh sát Công an quận Bình Tân bao vây căn nhà ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A. Tại đây, công an bắt quả tang 42 người chủ yếu là phụ nữ đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào, thu giữ 18,5 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, xe máy… Trước đó, ngày 17 và 18-1, Công an quận Bình Tân cũng triệt phá 2 sòng bạc bằng hình thức binh xập xám ở hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A và đường số 4, phường Bình Hưng Hòa. Tại 2 sòng bạc này, công an bắt giữ khoảng 10 đối tượng thu giữ gần 50 triệu đồng, nhiều bộ bài và 1 số tang vật có liên quan. 

Trong các ngày nghỉ tết, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các mặt công tác. Về trật tự an toàn xã hội, thời gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán, toàn thành phố xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự (giảm 57 vụ, tương đương 67,06% so với Tết Tân Sửu 2021). Công an TPHCM đã điều tra, khám phá nhanh 18 vụ (đạt tỷ lệ 64,29%), tạm giữ 20 đối tượng; thu hồi 3 xe máy, 10 triệu đồng, 9 điện thoại di động. Riêng các ngày 2 và 6-2 (mùng 2 và 6 tết) không ghi nhận xảy ra vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố. 

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thời duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại khu vực tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm hành vi tổ chức cờ bạc, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc; tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra ở các tuyến, địa bàn trọng điểm để tăng cường răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm.

Tin cùng chuyên mục