Xuất hiện 2 rãnh áp thấp gây mưa lớn

Ngày 20-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn còn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước.

Nguyên nhân, hiện ở tọa độ khoảng 22 đến 24 độ vĩ Bắc đang xuất hiện một rãnh áp thấp bị nén bởi khối cao áp lạnh từ Bắc bán cầu tràn xuống, gây mưa to đến rất to ở Bắc bộ.

Ở Nam Trung bộ và Nam bộ cũng đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua tọa độ 12 đến 15 độ vĩ Bắc (ngang qua Nam Trung bộ) nên các khu vực này trong khoảng 2-3 ngày tới, sẽ có mưa rào và dông.

Riêng khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin cùng chuyên mục