Xuất hiện nhiều đối tượng lôi kéo bị hại trong vụ án Alibaba để trục lợi

Một số đối tượng tự xưng đại diện văn phòng luật sư liên hệ các bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba để ký hợp đồng ủy quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án...
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba

Ngày 16-8, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị nhận được tin thời gian qua, nhiều đối tượng, tổ chức có hành vi lôi kéo các bị hại trong vụ án Alibaba hứa hẹn sẽ tác động để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhanh chóng lấy lại tiền bồi thường cho các bị hại trong vụ án này.

Theo đó, một số đối tượng tự xưng đại diện văn phòng luật sư liên hệ các bị hại để ký hợp đồng ủy quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Cục THADS TPHCM. Bị hại sẽ ứng trước tiền phí (5-10 triệu đồng) và sau khi được thi hành án, các đối tượng sẽ được hưởng 15% số tiền bị hại được bồi thường. Từ đó, nạn nhân dễ có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng em trai tại tòa trước đó
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng em trai tại tòa trước đó

Cục THADS TPHCM cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành bản án vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đối với các nội dung: thành lập tổ tiếp nhận yêu cầu, thụ lý ra quyết định thi hành án và tổ chấp hành viên tổ chức thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án (gồm 4.548 bị hại với số tiền bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng).

Việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa và Phòng tiếp công dân ở Cục THADS TPHCM (số 772A đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp). Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án đều thực hiện tại trụ sở và được thụ lý, tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật, không chịu tác động từ bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Trường hợp đương sự có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục yêu cầu thi hành án vụ án Alibaba thì có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến qua Hệ thống Hỗ trợ trực tuyến THADS ở địa chỉ: https://htttthads.moj.gov.vn/ hoặc gửi email đề nghị hỗ trợ vào hộp thư điện tử của Cục THADS TPHCM địa chỉ: nhandonalibaba.hcm@moj.gov.vn; hotroalibaba.hcm@moj.vn để công chức được phân công tiếp nhận, thụ lý yêu cầu thi hành án trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn.

Ngoài ra, trường hợp có thông tin phản ánh thì gọi vào số 1900555529 của Cục THADS TPHCM để được giải quyết theo quy định.

Các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện.

Các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện.

Trước đó, tháng 5-2023, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện. HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Luyện, xử phạt bị cáo Luyện tù chung thân. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), xử phạt bị cáo Mai 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù, giảm 7 năm…

HĐXX cũng buộc vợ chồng bị cáo Luyện liên đới bồi thường hơn 2.446 tỷ đồng (tăng 1 tỷ đồng so với bản án sơ thẩm) cho các bị hại.

Tháng 6-2023, Cục trưởng Cục THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa cho biết, Tổng cục THADS đã biệt phái 15 người thuộc các cơ quan thi hành án ở các địa phương vào TPHCM hỗ trợ thi hành án vụ Alibaba.

Tin cùng chuyên mục