Ngày 24-1, tại TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN Trương Thanh Phong cho biết, băn khoăn nhất hiện nay của các doanh nghiệp là tổ chức mua lúa của dân như thế nào khi thời gian thu hoạch tập trung chứ không phải lo về thị trường nữa.
Chỉ tiêu ban đầu của Thủ tướng Chính phủ về xuất khẩu gạo năm 2007 khoảng 4,5 triệu tấn thì hiện nay trong tay Hiệp hội đã có hợp đồng xuất 3,5 triệu tấn.
Vì vậy, Chính phủ đã lập Tổ Điều hành xuất khẩu gạo để giải quyết trực tiếp những vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ hết lúa gạo trong dân và xuất khẩu gạo sao cho hiệu quả nhất và sẽ có chỉ tiêu xuất khẩu gạo theo tháng và quý; theo đó, tháng 1 và tháng 2 chưa thể xuất khẩu gạo hợp đồng thương mại mà chỉ xuất khẩu gạo theo những hợp đồng lớn của Chính phủ với giá cao.
Trong số gần 1 triệu tấn gạo xuất khẩu quý 1, chủ yếu vào tháng 2 khoảng 200.000 – 250.000 tấn và tháng 3 khoảng 750.000 tấn. Chính phủ cũng yêu cầu các hợp đồng thương mại về xuất khẩu gạo phải có ý kiến của Hiệp hội (có khung giá), không ký giá thấp.
Ngoài những thị trường tập trung và truyền thống như Philippines, Indonesia, Cuba, Trung Đông, hiện nay, Nhật Bản được xem là thị trường nhiều tiềm năng của gạo Việt Nam khi mới đây, Nhật Bản cam kết nâng dần lượng gạo nhập khẩu của Việt Nam từ khoảng 150.000 tấn trong năm 2007 lên khoảng 350.000 tấn trong năm 2010.
ĐÔNG PHONG