Theo Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (Hawa), lượng tồn kho của các nước nhập khẩu vẫn còn nhiều. Trong bối cảnh dịch bệnh, người dân khó chi “hầu bao” mua sắm nội thất.
Hawa cho biết, hiệp hội sẽ theo dõi sát tình hình thị trường, nếu tháng 5 tình hình xuất khẩu vẫn ảm đạm, ngành gỗ phải chuyển sang thị trường “home office”, do sẽ có nhiều người mua sắm bàn ghế để phục vụ cho làm việc trực tuyến tại nhà. Đồng thời, ngành gỗ sẽ ứng dụng công nghệ để quảng bá, phát triển sản phẩm trong tình hình dịch.
Ngành chế biến gỗ cũng hướng đến đa dạng sản phẩm, bởi hiện nay, xuất khẩu ngành gỗ sang Mỹ, EU chủ yếu là bàn trang điểm, dụng cụ phòng bếp, phòng tắm chiếm 60%, trong khi đồ ngoại thất, văn phòng chỉ chiếm 40%.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng tốc kinh tế - xã hội
-
Mở đường kết nối Vành đai 3 TPHCM vào khu vực cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
-
Truy tặng Huân chương dũng cảm cho Thượng tá Bùi Văn Nhiên
-
GDP quý II ước tăng 7,72%
-
Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh, đồng bộ
-
Ngân hàng ngưng gia hạn và cơ cấu nợ
-
6 tháng đầu năm, TPHCM thu hút 2,18 tỷ USD vốn FDI
-
Phát triển kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh
-
Xuất khẩu gần 28 tỷ USD nông lâm thủy sản
-
245 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại của TPHCM