Xung đột lan rộng ở Trung Đông

Hãng Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, sáng sớm 30-10, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích dữ dội tại Dải Gaza, trong bối cảnh binh lính Israel, được xe tăng yểm trợ, tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ chống lực lượng Hamas.
Khói bốc lên từ Dải Gaza trong sáng 30-10
Khói bốc lên từ Dải Gaza trong sáng 30-10

Súng nổ suốt đêm

Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 600 mục tiêu của lực lượng Hamas trong vài ngày qua, tiêu diệt hàng chục tay súng cố thủ trong các tòa nhà và đường hầm. Trong khi đó, truyền thông Palestine đưa tin, các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực gần bệnh viện Al-Shifa và Al-Quds ở Dải Gaza; còn các tay súng Palestine đã đụng độ với lực lượng Israel ở khu vực biên giới phía Đông của TP Khan Younis (phía Nam Dải Gaza).

Các quan chức y tế ở Dải Gaza cho biết, ít nhất 20 người Palestine đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương khi lực lượng bộ binh của Israel tiến vào Dải Gaza từ nhiều hướng trong đêm 29-10.

Theo nhiều người dân ở Dải Gaza, họ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ suốt đêm. Lực lượng Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad thì cho biết đã giao tranh với quân đội Israel ở Dải Gaza cũng như TP Jenin ở Bờ Tây. Hiện Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ, toàn bộ khu vực miền Bắc Dải Gaza giờ trở thành chiến trường.

Cùng với chiến dịch oanh tạc từ trên không, quân đội Israel thông báo đã gia tăng quân số và thọc sâu hơn vào Dải Gaza, đồng thời công bố các đoạn video cho thấy các đoàn xe tăng Merkava đang tham chiến tại vùng lãnh thổ.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo ghi nhận 10 vụ phóng tên lửa từ Lebanon vào lãnh thổ Israel trong ngày 29-10 và IDF đang tấn công đáp trả.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebannon tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của Israel ở miền Nam Lebanon bằng tên lửa đất đối không. Đây là lần đầu tiên Hezbollah tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Israel.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, Israel đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số khu vực ở tỉnh Daraa, miền Nam Syria để đáp trả cáo buộc bắn tên lửa từ Syria.

Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả 3 mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai, khiến dư luận khu vực lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông.

Bảo vệ dân thường

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh sự cần thiết của Israel trong việc bảo vệ dân thường. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud cũng đã có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh phải thực hiện hành động cấp khu vực và quốc tế, để ngăn chặn ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở Dải Gaza.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store lên án tình hình nhân đạo “thảm khốc” ở Dải Gaza, nhấn mạnh gần một nửa trong số hàng ngàn người thiệt mạng là trẻ em. Thủ tướng Na Uy cũng nhận định Israel có quyền tự vệ và rất khó khăn để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ một khu vực đông dân cư như Gaza, đồng thời chỉ trích việc tên lửa vẫn đang được phóng từ Gaza vào Israel.

Trong báo cáo cập nhật tình hình vào sáng 30-10, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, 33 xe chở nước, thực phẩm và thuốc men đã tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập. Đây là đoàn xe cứu trợ quy mô lớn nhất vào dải đất hơn 2,3 triệu dân này kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát hồi đầu tháng.

Tin cùng chuyên mục