Yêu cầu xử lý nghiêm vụ chủ tịch HĐQT “chỉ đạo” người đi cách ly thay mình

Trưởng Ban công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc xử lý trường hợp ông L.T.H, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện gió H.T chắc chắn có, nhưng chưa tiến hành ngay bây giờ. Hiện Quảng Trị đang tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch.
Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại họp báo cáo tình hình triển khai, thực hiên công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn Quảng Trị vào sáng 10-3
Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại họp báo cáo tình hình triển khai, thực hiên công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn Quảng Trị vào sáng 10-3

Sáng 10-3, bên lề cuộc họp báo cáo tình hình triển khai, thực hiên công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, liên quan vụ việc ông L.T.H, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện gió H.T đã “chỉ đạo” nhân viên đi cách ly thay mình (Báo SGGP Online đã thông tin), ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh xem xét, khẩn trương làm rõ để xử lý vụ việc, đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không thực hiện theo quy định về cách ly hoặc trốn tránh cách ly, dù bất kỳ người đó là ai. 

Trong khi đó, trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo SGGP Online vào trưa 10-3, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc xử lý trường hợp ông L.T.H, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện gió H.T chắc chắn có, nhưng chưa tiến hành ngay bây giờ. Hiện Quảng Trị đang tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ chủ tịch HĐQT “chỉ đạo” người đi cách ly thay mình ảnh 1 Báo cáo tình hình triển khai, thực hiên công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Trị 

Còn theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị: “Trong danh sách 4 người của Công ty cổ phần điện gió H.T đi cùng chuyến bay VN 1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên - Huế, có hành khách là bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 thứ 30 của Việt Nam khi cơ quan chức năng xác định đang lưu trú tại khách sản ở thị trấn Khe Sanh, các cơ quan chức năng của tỉnh làm thủ tục đưa về cách ly vào tối 8-3 thì ông L.T.H có trong danh sách. Nhưng khi đó, những người trong danh sách đưa đi cách ly đều bịt khẩu trang kín nên khó nhận diện được. Việc ông L.T.H đến khu cách ly muộn là có thật, còn việc xác nhận trốn hay không trốn thì cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và có hình thức xử lý”.

Ông Đỗ Văn Hùng cho biết thêm, hiện 10 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm điều trị Covid-19 ở Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đều có sức khỏe ổn định. Trong đó, 3 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 6 trường hợp khác đã được lấy mẫu và gửi mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 23 trường hợp cách ly tập trung tại trung tâm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũ.

Tin cùng chuyên mục