Vụ nữ nạn nhân bị “giam” ở cơ sở giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái

Vai trò của Sở Y tế TPHCM ở đâu?

Theo giấy phép hành nghề, cơ sở giải phẫu thẩm mỹ (GPTM) của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái chỉ có chức năng làm GPTM vùng mặt như cắt mắt hai mí, nâng mũi, xăm mắt, chứ không được phép làm GPTM vùng dưới như phẫu thuật vùng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi…

Điều lạ là cả một thời gian dài chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đều biết ông Ái có những hành vi sai phạm như hoạt động sai phép, mở thêm 6 thẩm mỹ viện trên địa bàn TPHCM (giấy đăng ký kinh doanh chỉ cho phép một cơ sở duy nhất tại 116 Cao Thắng) nhưng lại buông lỏng việc kiểm tra xử lý…

Chưa hết, mặc dù dư luận có nghi vấn về bằng cấp bác sĩ, nhưng ông Ái đi đâu cũng xưng danh là tiến sĩ bác sĩ, viện sĩ đã từng đi tu nghiệp ở nước ngoài để lừa bịp khách hàng. Có thể nói việc ông Ái vi phạm lần này không phải là lần đầu mà là một chuỗi vi phạm, nhưng bác sĩ Nguyễn Đức An, Chánh Thanh tra Sở Y tế lại cho rằng, cơ quan thanh tra chỉ phạt được ông Ái về hành vi quảng cáo quá chức năng cho phép do có bằng chứng quảng cáo rất nhiều trên các báo, còn chưa có cơ sở chứng minh được ông Ái có hành nghề quá chức năng cho phép hay không dù trước đó Thanh tra Sở Y tế, Công an phường 4, quận 3- nơi tọa lạc cơ sở GPTM, đã nhận nhiều lá đơn thưa kiện về cơ sở này?

Đề nghị cơ quan chức năng ngoài việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của cơ sở GPTM của ông Ái thì cũng cần có hình thức xử lý những người có liên quan ở Sở Y tế TP. Bởi, với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế đã buông lỏng việc kiểm tra, giám sát việc hành nghề của các cơ sở GPTM trên địa bàn TPHCM, trong đó có cơ sở của ông Ái. Đây là ngành nghề đặc biệt có liên quan đến sức khỏe con người lẽ ra phải được Sở Y tế “để mắt” nhiều hơn nữa. 

NGUYỄN TRANG 

Tin cùng chuyên mục