Ấn Độ - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu Mặt trăng

Theo India Express, phát biểu bên lề diễn dàn các cơ quan vũ trụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) A.S.Kiran Kumar  và Tổng Giám đốc Cơ quan Thám hiểm Không gian vũ trụ Nhật Bản (JAXA) Naoki Okumara cho biết hai bên sẽ hợp tác để phóng một tàu thám hiểm hạ cánh xuống Mặt trăng và mang các mẫu đất trở lại Trái đất. 
Thỏa thuận hợp tác dự kiến được hoàn tất trong vòng 2 tháng tới. 
Kế hoạch nêu trên được xúc tiến sau thỏa thuận tăng cường hợp tác thám hiểm không gian giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản. Kế hoạch là sự khởi đầu hợp tác giữa hai cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu khu vực châu Á.
Từ năm 2008, sự kiện Ấn Độ đưa tàu thám hiểm Chandrayaan-1 lên Mặt trăng đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới về khả năng thám hiểm không gian của nước này. 

Tin cùng chuyên mục