Gia Lai: Một bé gái bị hành hạ dã man

Gia Lai: Một bé gái bị hành hạ dã man
Gia Lai: Một bé gái bị hành hạ dã man ảnh 1

(SGGP).- Chiều 24-10, Công an phường Yên Đổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp nhận 1 bé gái khoảng 2 tuổi (chưa rõ họ tên) bị hành hạ dã man. Khuôn mặt bé bị bầm tím và sưng to, toàn thân chằng chịt vết thương, các ngón chân, cổ tay, cổ chân bị nhiều vết dao cắt, trong đó có những vết cũ đã lên da non.

Trung tá Phạm Bá Hưng, Trưởng Công an phường Yên Đổ xác nhận kẻ thủ ác là Lê Thị Hương (người tự xưng là mẹ nuôi cháu bé) tạm trú tại làng Pleiku Ró, phường Yên Đổ - hiện đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Một số người dân ở gần chỗ Thị Hương thuê trọ xác nhận, cách đây khoảng 5 tháng, Thị Hương nhận nuôi cháu bé này từ 1 người phụ nữ (chưa rõ tên, quê quán) và được trả công nuôi hàng tháng. Nhưng gần đây, người phụ nữ kia không còn liên lạc nữa, nên bà Hương đã hành hạ cháu bé bằng những trận đòn vô nhân tính.

Q.HỌC

Tin cùng chuyên mục