4 đối tượng trộm chó làm chết 3 người đã ra đầu thú

(SGGPO). – Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ truy bắt trộm chó khiến 3 người chết vào đêm 14-6. Theo đó, hai đối tượng đầu thú vào đêm 15-6 là Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, hộ khẩu quận Gò Vấp, ngụ xã Tân Hiệp, Hóc Môn), Hồ Thạnh An (19 tuổi, ngụ Tân Hiệp, Hóc Môn). Sáng 16-6, đối tượng Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, 27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cũng đã ra đầu thú.
4 đối tượng trộm chó làm chết 3 người đã ra đầu thú

(SGGPO). – Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ truy bắt trộm chó khiến 3 người chết vào đêm 14-6. Theo đó, hai đối tượng đầu thú vào đêm 15-6 là Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, hộ khẩu quận Gò Vấp, ngụ xã Tân Hiệp, Hóc Môn), Hồ Thạnh An (19 tuổi, ngụ Tân Hiệp, Hóc Môn). Sáng 16-6, đối tượng Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, 27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cũng đã ra đầu thú.

Các đối tượng An, Hậu, Hiếu (từ trái sang phải)

Các đối tượng An, Hậu, Hiếu (từ trái sang phải)

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 17 giờ ngày 14-6, do thiếu tiền tiêu xài nên các đối tượng trên bàn với nhau đi trộm chó ở địa bàn huyện Củ Chi. An điều khiển xe máy hiệu Dream BKS 53R3 – 7965 chở Hiếu mang theo ba lô, Thuận điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 59Y1 – 326.91 chở Hậu đi trước làm cản địa và chở chó trộm được chạy trên đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thuận Đông, Củ Chi.

Sau khi bắt trộm được 3 con chó của người dân, cả 4 đối tượng chạy xe về nhà Hiếu. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Kim Cương ấp 10, xã Tân Thạnh Đông thì bị các anh Huỳnh Kim Bảo chở anh Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu dùng xe máy hiệu Exciter đuổi theo. Khi đến trước số nhà 14/4D, thấy các anh Hữu, Phương vung dao chém, 4 đối tượng trên đã tăng ga bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao nên xe của các anh Bảo, Hữu, Phương bị lạc tay lái ngã xuống đường khiến Bảo (tử vong tại chỗ) các anh Phương, Hữu bị chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện.

Thấy nhóm thanh niên truy đuổi bị ngã xe, nhóm đối tượng trên chạy xe về nhà Hiếu lẩn trốn, Thuận và Hậu mang theo 3 con chó đi bán và chia cho Hiếu 350.000 đồng và An 450.000 đồng.

Bên trong balô của nhóm đối tượng trên.

Bên trong balô của nhóm đối tượng trên.

Sau khi hay tin các anh Bảo, Hữu, Phương đã tử vong nên các đối tượng đã đến trụ sở Công an huyện Củ Chi đầu thú và khai báo sự việc. Công an huyện Củ Chi cũng thu giữ 2 xe gắn máy của hung thủ, 2 cây mã tấu tự chế, 1 balô bên trong có 1 cây súng bằng gỗ, 2 cuộn dây điện.

Anh Tuấn
 

Thông tin liên quan

Ba nạn nhân tử vong khi truy đuổi nhóm trộm chó tại huyện Củ Chi do chấn thương sọ não
 

Tin cùng chuyên mục